Từ ‘phong tỏa’ được bình chọn là ‘từ ngữ của năm’

Khái niệm "phong tỏa" đã và đang "định nghĩa lại" cuộc sống trên toàn thế giới (Ảnh minh họa).
Khái niệm "phong tỏa" đã và đang "định nghĩa lại" cuộc sống trên toàn thế giới (Ảnh minh họa).
TPO - Một trong những hệ thống từ điển tiếng Anh nổi tiếng là từ điển Collins mới đây đã chọn từ ‘phong tỏa’ (lockdown) là ‘từ ngữ của năm’ sau khi danh từ này được coi là ‘đã định nghĩa lại rất nhiều mặt của đời sống trên khắp thế giới’ trong năm vừa qua.

Theo từ điển Collins, khái niệm phong tỏa được định nghĩa là “sự áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với việc đi lại, tương tác xã hội và tiếp cận không gian công cộng”, và tần suất sử dụng từ này đã bùng nổ trong năm 2020 với sự bùng phát của đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới.

Theo thống kê sơ bộ từ những người sử dụng nền tảng Collins Corpus của hệ thống từ điển này, bao gồm khoảng 4,5 tỷ từ được tổng hợp từ các trang web, sách báo, cũng như tài liệu nói từ đài phát thanh, truyền hình cùng các đoạn hội thoại, tính đến thời điểm này của năm 2020 đã có ít nhất 250.000 lần từ ‘phong tỏa’ được sử dụng trong mọi ngữ cảnh, tăng một cách đột biến so với chỉ 4.000 lần trong cả năm 2019.

“Chúng tôi chọn từ phong tỏa là từ ngữ của năm vì danh từ này đã tổng hòa được những gì mà hàng tỷ người trên toàn thế giới đã và đang phải trải qua để ngăn chặn virus SARS-CoV-2, nhất là khi việc phong tỏa đã ảnh hưởng vô cùng lớn đến cách chúng ta làm việc, học tập, mua sắm và giao tiếp xã hội…”, chuyên gia tư vấn nội dung ngôn ngữ của từ điển Collins, bà Helen Newstead nói.

Từ ‘phong tỏa’ được bình chọn là ‘từ ngữ của năm’ ảnh 1 Rất nhiều quốc gia trên thế giới đã phải "phong tỏa toàn quốc" lần hai khi dịch COVID-19 tái bùng phát. Ảnh: EPA

Bên cạnh đó, bà Newstead cũng cho rằng phong tỏa không phải là một khái niệm vui vẻ gì trong bối cảnh không ít các quốc gia trên thế giới đang bước vào quá trình “bế quan tỏa cảng” lần hai nhưng có lẽ đây là từ không thể thích hợp hơn để tổng kết năm vừa qua trên toàn cầu.

Trong khi đó, không chỉ từ phong tỏa hay một số từ ngữ liên quan đến đại dịch COVID-19 như virus Corona mới, giãn cách xã hội, tự cách ly có sự gia tăng đột biến về số lần sử dụng, hệ thống từ điển Collins cũng đã ghi nhận từ viết tắt BLM, biểu thị cho phong trào “Mạng sống người da màu quan trọng” nhằm chống lại nạn phân biệt chủng tộc là một trong 10 từ được nhiều người sử dụng nhiều nhất trong năm qua khi tần suất tăng đến 581% so với cùng kì năm ngoái.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.