Tư lệnh Quân khu 7: Quyết không để nhân dân đói khổ và bị đe dọa tính mạng

TPO - Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7, khẳng định như vậy tại lễ phát động Phong trào thi đua đặc biệt "Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19", sáng nay (23/8).

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng cho biết, sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về phòng, chống đại dịch COVID-19; thấu suốt quan điểm “chống dịch như chống giặc”, “sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết”. Cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần ở đâu gian khổ khó khăn, ở đó có bộ đội; bằng mệnh lệnh trái tim “Bộ đội Cụ Hồ”, toàn Quân khu mở đợt thi đua cao điểm chống dịch, cứu dân.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Quân đội sẽ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân, các lực lượng chức năng, triển khai quyết liệt, đồng bộ, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch, mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ và tiến tới xanh hoá vùng đỏ; đồng thời, tham gia hiệu quả việc cứu đói, cứu đau, quyết không để dân đói khổ, thiếu thốn, khó khăn, không để sức khoẻ và tính mạng của dân bị đe doạ trong đại dịch.

Tư lệnh Quân khu 7: Quyết không để nhân dân đói khổ và bị đe dọa tính mạng ảnh 1

Lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu, Quân khu 7, Bộ tư lệnh TPHCM kiểm tra một số chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn TPHCM, ngày 22/8 (Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng đứng hàng đầu, thứ 2 từ phải sang). Ảnh: QK7

Tư lệnh Quân khu 7 khẳng định luôn bám sát tình hình dịch bệnh, tình hình địa bàn, chủ động đổi mới, sáng tạo các nội dung, biện pháp, hình thức chống dịch, giúp dân. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động để nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chỉ thị, quy định của chính quyền, thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi xã phường thôn xóm là một pháo đài chống dịch.

“Chăm lo, bảo đảm thật tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, nhất là lực lượng trực tiếp ở tuyến đầu chống dịch, không để dịch lây nhiễm vào đơn vị và bùng phát kéo dài trên địa bàn. Chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; bảo đảm an toàn tuyệt đối. Luôn luôn làm tốt công tác giáo dục, quản lý bộ đội duy trì nghiêm túc lễ tiết, tác phong quân nhân, sẵn sàng xả thân chống dịch làm sáng đẹp hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ' trong lòng nhân dân”, Tư lệnh Quân khu 7 nói.

Tư lệnh Quân khu 7: Quyết không để nhân dân đói khổ và bị đe dọa tính mạng ảnh 2

Sáng 22/8, 2.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7) đã xuất quân hỗ trợ nhân dân TPHCM phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: QK7

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn Quân khu 7 đối với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

“Cảm ơn tình cảm và những nghĩa cử cao đẹp mà các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các địa phương, các đơn vị trong toàn quân đã dành cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn Quân khu 7, giúp chúng tôi vượt qua khó khăn từng bước ngăn chặn, khống chế, đẩy lùi đại dịch trên địa bàn”, ông Thắng nhấn mạnh.

Tư lệnh Quân khu 7: Quyết không để nhân dân đói khổ và bị đe dọa tính mạng ảnh 3

Lực lượng quân sự, công an TPHCM tham gia thực hiện các biện pháp hỗ trợ công tác chống dịch trên địa bàn thành phố, tháng 8/2021. Ảnh: QK7

Tin liên quan