Tử hình kẻ trộm ngan, giết 2 cháu bé

Đối tượng Vi Bế Ngoạt tại phiên tòa. Ảnh: VOV
Đối tượng Vi Bế Ngoạt tại phiên tòa. Ảnh: VOV
TPO - Sáng 11/6, TAND tỉnh Đắk Lắk lưu động công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội giết người đối với Vi Bế Ngoạt.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ngày 21/10/2013, Vy Bế Ngoạt (sinh năm 1975, trú tại thôn 7c, xã Ea Hiao, huyện Ea H’Leo) đang bắt trộm ngan trong chòi rẫy nhà bà Triệu Thị Bài, bị cháu Hà Cao Nguyên ( sinh năm 2003) phát hiện.

Sợ mọi người biết, Ngoạt dùng chiếc búa chim chạy vào nhà bổ nhiều nhát vào đầu và mặt làm cháu Nguyên và cháu Hà Phú Qúy (sinh năm 2000) chết tại chỗ.

Sau khi sát hại hai cháu nhỏ, Ngoạt vứt búa rồi về ăn cơm, đi hái cà phê. Đến tối cùng ngày, Ngoạt trốn sang thôn Thạch Xuân, xã Ea Kênh, huyện Krông Păk. Ngày 25/10/2013, Ngoạt bị Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt giữ.

Tại tòa, Ngoạt cúi đầu nhận tội , TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án tử hình.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.