Tử hình kẻ nghiện rượu giết Nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng

0:00 / 0:00
0:00
Dương Quang Bình tại toà. Ảnh: Đình Cảnh
Dương Quang Bình tại toà. Ảnh: Đình Cảnh
TPO - Chiều 21/7, sau quá trình xét xử, TAND TP Hà Nội tuyên tử hình Dương Quang Bình về tội "Giết người". Nạn nhân là Nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng, nguyên Phó trưởng Đoàn Nhà hát nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

Căn cứ theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, tối 18/2/2020, Dương Quang Bình (SN 1977, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) có mua 500 lít rượu táo mèo về uống, bên cạnh đó Bình còn nghiện ma túy, từng bắt buộc cai nghiện trong 2 năm. Cũng do thường sử dụng rượu quá liều mà Bình thường xuyên mắc chứng rối loạn tâm thần, phải đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương trong khoảng 2 tháng.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, sau khi uống hết rượu thì Bình xảy ra mâu thuẫn với vợ là bà Lý Thị Lan (SN 1986), sau đó tiếp tục gây gổ với gia đình em gái ruột là Dương Thị Hoàng Yến (SN 1979) và NSƯT Vũ Mạnh Dũng (SN 1978) - nguyên Phó trưởng Đoàn Nhà hát nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định, gia đình Bình và gia đình anh Vũ Mạnh Dũng xây nhà sát nhau, chung sân và cổng. Khi xảy ra mâu thuẫn, Bình đã khóa trái cổng rồi lấy xe máy của mình ra đốt. Sau đó, Bình dùng 1 con dao nhọn uy hiếp người nhà.

Thấy sự việc xảy ra, người nhà đã gọi điện báo lực lượng chức năng tới giúp đỡ, giải quyết. Bình thấy cảnh sát tới và đang phá cổng thì liền cầm dao chạy ra sau nhà, theo lối cửa sổ sang nhà chị Yến và anh Dũng. Thấy Bình sang, anh Dũng liền chạy ra ôm Bình, không cho vào nhà. Cùng lúc đó, Bình lấy dao trước đó đâm 1 nhát vào ngực trái anh Dũng, khiến anh này tử vong tại chỗ.

Căn cứ kết quả giám định, VKSND TP Hà Nội truy tố bị cáo Dương Quang Bình với tội danh “Giết người”, theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ Luật hình sự.

Sau quá trình xét xử, chiều 21/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Dương Quang Bình tử hình vì tội “Giết người”.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.