Từ chuyên án mua bán trẻ em, Giám đốc Công an chỉ kẽ hở trong cấp giấy khai sinh, cho nhận con nuôi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 3/11, đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, quá trình khám phá chuyên án, bóc gỡ đường dây mua bán trẻ em, đã phát hiện kẽ hở trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến việc cấp giấy khai sinh, cho nhận con nuôi.

Nhắc lại chuyên án triệt xóa đường dây mua bán trẻ sơ sinh, đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đây là chuyên án đặc biệt, chưa từng xảy ra trên địa bàn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành trên cả nước nên Ban Giám đốc chỉ đạo trực tiếp, sát sao ngay từ khâu trinh sát ban đầu phát hiện ra dấu hiệu tội phạm cho đến lên kế hoạch phá án.

Ban đầu, trinh sát phát hiện Nguyễn Thị Ngọc Như (SN 1993, ngụ TP Hồ Chí Minh) cùng đồng bọn đến tận bệnh viện, tiếp cận các phụ nữ đến khám thai, sinh con. Bên cạnh đó, các đối tượng cũng làm quen, tìm hiểu các y bác sĩ tại bệnh viện tỉnh để đặt vấn đề chăm sóc, xin con nuôi và các vấn đề khác. Nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn, đại tá Quyên đã yêu cầu các trinh sát theo dõi chặt chẽ và sớm khẳng định đây là đường dây tổ chức buôn bán trẻ sơ sinh.

Từ chuyên án mua bán trẻ em, Giám đốc Công an chỉ kẽ hở trong cấp giấy khai sinh, cho nhận con nuôi ảnh 1

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên nói về chuyên án triệt xóa đường dây mua bán trẻ sơ sinh

Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, đồng thời vì sự bảo mật cao, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã động viên lực lượng khắc phục khó khăn, tất cả quyết tâm vì sự thành công của nhiệm vụ, kịp thời bắt giữ các đối tượng, làm sáng tỏ hành vi phạm tội, đặc biệt là không để lọt lưới tội phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm tiếp theo.

Theo đại tá Quyên, nếu thông tin bị lộ, đối tượng thay đổi địa điểm nuôi, giấu trẻ em, thay đổi phương thức liên lạc và thủ đoạn hành động thì sẽ rất khó tiếp cận. Đồng thời, nếu lực lượng chức năng không kịp thời ngăn chặn, nhiều trẻ em bị bán đi, hậu quả sẽ càng khôn lường.

Ngoài ra, các đối tượng đều không cư trú tại địa bàn tỉnh Bình Dương nên công tác trinh sát, điều tra ngoại tỉnh, nắm bắt tình hình cũng gặp không ít khó khăn.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 bị can có liên quan về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức”. Đồng thời củng cố để khởi tố đối với hơn 16 đối tượng có liên quan như người mua trẻ sơ sinh, sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa nguồn gốc các bé. Các đối tượng khai đã thực hiện tổng 31 vụ mua bán trẻ sơ sinh.

Mặt khác, do tính chất nhạy cảm của sự việc, cả người mua, người bán trẻ em đều không muốn để lại thông tin nên việc xác minh, điều tra mất nhiều thời gian, công sức. Để xử lý được vụ án, bắt buộc cơ quan điều tra phải tìm được em bé thì mới có căn cứ để định tội cho các đối tượng.

Vẫn theo đại tá Quyên, ngay cả khi bị bắt quả tang trên đường đưa bé trai 7 ngày tuổi đi bán, đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Như vẫn gan lì không chịu nhận hành vi mua bán trẻ em của mình.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên đánh giá, thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây buôn bán trẻ sơ sinh núp bóng dưới hình thức xin con nuôi này hết sức tinh vi, xảo quyệt và liều lĩnh. Không chỉ vậy, tính vô nhân đạo của nhóm tội phạm này còn thể hiện ở chỗ một số đối tượng còn từng bán chính con ruột mình. "Nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ để hậu quả rất lớn về mặt xã hội bởi nhiều vấn đề liên quan" - Đại tá Quyên nói.

Từ chuyên án mua bán trẻ em, Giám đốc Công an chỉ kẽ hở trong cấp giấy khai sinh, cho nhận con nuôi ảnh 2

Công an bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Như đang đưa trẻ sơ sinh đi bán.

Theo đại tá Quyên, quá trình phá án, các trinh sát cũng phát hiện ra nhiều kẽ hở trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến việc cấp giấy khai sinh, cho nhận con nuôi. Thứ nhất, ngay từ việc sản phụ đi đẻ, tại bệnh viện, nhân thân của họ không được chứng thực, kiểm soát một cách kỹ lưỡng. Điều này dễ tạo điều kiện cho các đối tượng xấu có thể đánh tráo tên, tuổi, địa chỉ khi thông đồng với sản phụ.

Từ chuyên án mua bán trẻ em, Giám đốc Công an chỉ kẽ hở trong cấp giấy khai sinh, cho nhận con nuôi ảnh 3

Nguyễn Thị Ngọc Như tại cơ quan công an

Thứ hai, các giấy chứng sinh chưa được quy định một mẫu cụ thể. Nhân thân của người đứng ra làm giấy chứng sinh cho em bé cũng không được kiểm soát tại cơ quan chức năng. Cán bộ tư pháp cũng chỉ căn cứ thông tin trên giấy chứng sinh để cấp giấy khai sinh. Đó là kẽ hở cho các đối tượng xấu lợi dụng, thực hiện hành vi cho, nhận con một cách dễ dàng.

MỚI - NÓNG
Anh Trần Ngọc Nam tái cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam Khoá VI
Anh Trần Ngọc Nam tái cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam Khoá VI
TPO - Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã hiệp thương chọn cử 33 anh chị tham gia Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029. Anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam khoá V, tiếp tục được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam khóa VI.