Tự chủ đại học kiểu gì mà lát sàn nhà vẫn phải xin phép

TPO - Đó là ý kiến của PGS- TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM tại hội thảo “Hoàn thiện chính sách, pháp luật về tự chủ đại học” do Ủy ban Văn hóa- Giáo dục- Thanh thiếu niên và nhi đồng phố hợp với trường ĐH Kinh tế TPHCM tổ chức ngày 25/12.

Theo ông Dũng, trường ông là trường thuộc khối sư phạm đầu tiên tự chủ đại học và nếu không xé rào thì không thể nào có được những kết quả tốt như hiện nay.

“Tự chủ hiện nay rất nửa vời, làm gì mà lát cái sàn cũng phải xin phép bộ chủ quản, chẳng khác gì người dân xây cái chuồng heo cũng phải ra chính quyền xin phép"- ông nói và cho biết, cái thành công nhất của tự chủ đại học hiện nay là tự chủ về mặt học thuật còn những vấn đề khác thì đang rất chồng chéo”.

Trước thực tế này, ông Dũng đề xuất phải nhanh chóng xóa bỏ bộ chủ quản bởi người quản thì làm việc theo tư duy muốn quản, còn người lao động thì làm việc theo kiểu tư duy không phải của người làm chủ nên không có hiệu quả.

Tự chủ đại học kiểu gì mà lát sàn nhà vẫn phải xin phép ảnh 1 GS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng trường ĐH Luật TPHCM cho rằng, trong tự chủ đại học thì tự chủ nhân sự và tự chủ tài chính đang gặp phải nhiều vướng mắc.

Là người phát biểu thứ 2 tại hội thảo, GS Mai Hồng Quỳ khẳng định tự chủ về tổ chức nhân sự và tự chủ về tài chính là hai nội dung có ý nghĩa quan trọng nhất. Trong khi đó các văn bản pháp luật hiện hành chưa thật sự giải quyết được hai vấn đề nêu trên. Bà Quỳ đưa ví dụ nếu thực sự được tự chủ trong vấn đề nhân sự, trường sẽ không tuyển chuyên viên vào viên chức mà chỉ tuyển giáo viên theo hợp đồng làm việc. 

Trong khi đó, TS Phạm Duy Nghĩa, Trưởng khoa Luật, trường ĐH Kinh tế TPHCM đặt câu hỏi: “Mục đích của sửa đổi luật giáo dục đại học để làm gì? Nếu sửa luật để phổ cập đại học thì không cần thiết vì theo cơ chế thị trường, vài năm nữa là người dân học, còn nếu sửa luật cho đúng thì phải bắt được bệnh chỗ nào rồi mới sửa”.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.