TT-Huế: Hơn 60 hộ dân bị “chặn” tiền mừng Tết

TT-Huế: Hơn 60 hộ dân bị “chặn” tiền mừng Tết
TP - Hơn 60 hộ dân làng Rồng, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang (TT- Huế) được nhà hảo tâm tặng quà và tiền mừng Tết. Tuy nhiên, địa phương chỉ phát quà mừng bằng hiện vật mà không trao tiền.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Hoàng Phước, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thuận An thừa nhận, sự việc dân làng Rồng phản ánh là có thật. Ông Phước giải thích, số tiền này không phải do cán bộ thôn tùy tiện dùng đãi khách ăn nhậu như dân phản ánh, mà được giữ lại để xây dựng công trình phúc lợi.

Làng Rồng là khu tái định cư được lập sau thảm họa lũ lụt tháng 11 - 1999 làm hàng chục người dân địa phương tử nạn. Làng Rồng do nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đặt tên khi thành lập.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG