TT-Huế có tân Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy TT-Huế (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa, chúc mừng ông Phan Xuân Toàn. (Ảnh Anh Phong).
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy TT-Huế (bìa phải) trao quyết định và tặng hoa, chúc mừng ông Phan Xuân Toàn. (Ảnh Anh Phong).
TPO - Theo điều động và phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy TT-Huế, ông Phan Xuân Toàn sẽ giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, kể từ ngày 9/6.

Ngày 9/6, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định 2626-QĐ/TU, ngày 5/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy TT-Huế về việc điều động và phân công ông Phan Xuân Toàn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, giữ chức vụ Trưởng ban nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 9/6.

Ông Phan Xuân Toàn thay bà Đoàn Thị Thanh Huyền giữ chức Trưởng ban này, do bà Huyền thôi nhiệm vụ để nghỉ theo chế độ.

Trước khi giữ các chức vụ Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy TT-Huế, ông Phan Xuân Toàn từng là cán bộ lãnh đạo Tỉnh Đoàn TT-Huế, Phó Bí thư Huyện ủy Phú Vang...

Dự lễ công bố quyết định, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã trao quyết định và chúc mừng ông Phan Xuân Toàn; đồng thời, đặt kỳ vọng trên cương vị công tác mới, ông Phan Xuân Toàn tiếp tục phát huy năng lực, trách nhiệm, kinh nghiệm công tác; đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cũng tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà đã trao Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cử ông Lê Minh Nhân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy TT-Huế, phụ trách Ban Dân vận Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 kể từ ngày 9/6 cho đến khi có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.