Truyền thông Indonesia thất vọng tràn trề vì FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - FIFA vừa chính thức tước quyền đăng cai VCK U20 thế giới 2023của Indonesia. Điều này đã được thông báo trực tiếp trên trang web chính thức của cơ quan này vào đêm qua (29/3).
Truyền thông Indonesia thất vọng tràn trề vì FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup ảnh 1

Quyết định được đưa ra ngay sau khi Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino và Chủ tịch PSSI, Erick Thohir gặp nhau. FIFA kiên quyết bác bỏ những đề xuất mới nhằm cứu vãn tình hình từ phía Indonesia. “Họ cho rằng Indonesia đã có sự phân biệt đối xử với U20 Israel”, CNN Indonesia thừa nhận.

Tuy nhiên, tờ báo này cũng không đồng tình với cơ quan quản lý bóng đá vì quyết định vừa được thông qua: “4 năm đấu tranh giành quyền đăng cai World Cup của Indonesia giờ là vô ích. Chúng ta đã vượt qua những ứng viên nặng ký khác như Bahrain, UAE, Peru, Brazil, Saudi Arabia để đăng cai sự kiện này.

Indonesia được trao quyền đăng cai vào năm 2021 nhưng giải đấu bị hủy vì COVID-19, trước khi Indonesia tiếp tục quá trình chuẩn bị của mình cho World Cup 2023. Đây là một mốc son quan trọng trong lịch sử bóng đá Indonesia bởi lần đầu tiên, chúng ta đăng cai một giải đấu trực thuộc FIFA.

Truyền thông Indonesia thất vọng tràn trề vì FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup ảnh 2

Các sân bóng của Indonesia đều rất sẵn sàng cho ngày tổ chức sự kiện, trước khi họ bị tước quyền đăng cai

Indonesia cũng mơ sẽ có bệ phóng để hướng đến những sự kiện lớn hơn như Thế vận hội hay World Cup. Zainudin Amali, bộ trưởng bộ Thanh niên & thể thao Indonesia, từng gửi đi thông điệp. Nhưng cuối cùng, tất cả giờ chỉ còn lại con số 0.

Nên nhớ, để chuẩn bị cho VCK U20 thế giới, các CLB cũng phải hy sinh. Sân bóng của họ được để dành cho giải đấu nên họ phải sử dụng một sân khác. Tất cả đều làm việc chăm chỉ cho lợi ích chung. Nhưng cuối cùng, tất cả đều không được đền đáp".

Các thành viên của U20 Indonesia dĩ nhiên cũng rất buồn trước hung tin này. Tiền vệ Hugo Samir chia sẻ: “Tất cả chúng tôi đều buồn, bản thân huấn luyện viên muốn báo tin cho chúng tôi mà ông ấy cũng không thể nói gì, vì ông ấy quá buồn. Bầu không khí ở ĐTQG Indonesia thực sự bị tàn phá vì tin tức này.

Ước mơ của tôi từ thời thơ ấu là được chơi ở World Cup và tôi đã được gọi tham dự. Tôi đã ấp ủ rất nhiều hoài bão vì sự kiện này. Cha mẹ chúng tôi cũng đã tự hào vì các cầu thủ, nhưng giờ tất cả chỉ là sự thất vọng".

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.