FIFA chính thức tước quyền chủ nhà U20 World Cup 2023 của Indonesia

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Indonesia đã chính thức mất quyền đăng cai U20 World Cup 2023 sau khi giới chức nước này từ chối sự hiện diện của U20 Israel.
FIFA chính thức tước quyền chủ nhà U20 World Cup 2023 của Indonesia ảnh 1

U20 World Cup 2023 sẽ có chủ nhà mới

Đêm qua, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tuyên bố chính thức tước quyền chủ nhà U20 World Cup 2023 của Indonesia. Trên trang chủ, FIFA cho biết: “Sau cuộc họp hôm nay giữa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir, cùng với tình hình hiện tại, FIFA đã quyết định loại Indonesia khỏi tư cách chủ nhà của FIFA U20 World Cup 2023”.

“Chủ nhà mới sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất có thể, với ngày diễn ra giải đấu hiện không thay đổi. Các biện pháp trừng phạt tiềm ẩn đối với PSSI cũng có thể được quyết định ở giai đoạn sau”.

Indonesia mất quyền đăng cai U20 World Cup 2023 sau khi giới chức Bali - địa điểm tổ chức lễ bốc thăm và một số trận đấu của giải từ chối sự hiện diện của U20 Israel, đội vốn giành vé thông qua vòng loại khu vực châu Âu.

Tổng thống Indonesia, Joko Widodo tuyên bố thể thao không liên quan đến chính trị, trong khi chủ tịch PSSI Erick Thohir bay đến Thụy Sĩ gặp Infantino nhưng không thể cứu vãn được tình hình.

Đáng chú ý, Indonesia không phải nước chủ nhà đầu tiên bị FIFA tước quyền đăng cai U20 World Cup. Nigeria từng 2 lần bị FIFA trừng phạt vì gian lận tuổi vào các năm 1991 và 1995, Serbia và Iraq lần lượt mất quyền đăng cai giải đấu này vào năm 1993 và 2003 vì bất ổn chính trị.

Theo kế hoạch, U20 World Cup 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20/5 đến ngày 11/6 năm nay. Với việc Indonesia bị loại, nước chủ nhà mới sẽ giành quyền tham dự thay thế thầy trò HLV Shin Tae-yong. Trong trường hợp đội chủ nhà mới đã có vé thông qua vòng loại, FIFA sẽ xem xét trao vé cho một đội tuyển khác.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.