Truyền thông châu Âu: 'Messi đang dạy Ronaldo cách thi đấu ở các giải lớn'

Trong khi Ronaldo vật vã ở Euro, Messi đang chói sáng tại Copa America.
Trong khi Ronaldo vật vã ở Euro, Messi đang chói sáng tại Copa America.
Hầu hết các tờ báo lớn của châu Âu đều chỉ trích màn trình diễn nghèo nàn của tiền đạo đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha ở Euro 2016.

Cristiano Ronaldo im tiếng trong cả hai trận đầu vòng bảng, khi Bồ Đào Nha hòa Iceland với tỷ số 1-1, và bị Áo cầm chân bằng kết quả 0-0. Siêu sao của Real Madrid còn là cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên sút hỏng phạt đền ở một giải đấu quốc tế lớn (không tính các loạt sút luân lưu), khi đưa bóng trúng cột dọc từ chấm 11 mét ở hiệp hai trận gặp Áo. Anh đã thực hiện liên tiếp 36 cú sút phạt hàng rào đều không thành bàn thắng cho đội tuyển ở các vòng chung kết Euro và World Cup.

Trong khi đó, Messi mới san bằng kỷ lục ghi bàn của Gabriel Batistuta cho tuyển Argentina, khi lập công ở tứ kết Copa America 2016. Tiền đạo của Barca mới chỉ ra sân 164 phút tại giải đấu trên đất Mỹ, nhưng đã ghi bốn bàn và có hai pha kiến tạo thành bàn, nghĩa là trung bình 41 phút có một bàn, tại giải đấu lần này (hiệu suất cao nhất kể từ đầu giải).

"Messi đã chỉ cho Cristiano thấy cách phải thể hiện tài năng thế nào ở giải đấu lớn", tờ Bild (Đức) bình luận. Tờ này viết tiếp: "Tiền đạo người Bồ Đào Nha tiếp tục không khẳng định được tài năng tại đấu trường lớn cùng đội tuyển quốc gia. Và chỉ có một người khác cùng đẳng cấp với anh ấy đang trên đường chinh phục một danh hiệu lớn khác. Messi và tuyển Argentina đã vào bán kết Copa America. Messi góp công lớn với màn trình diễn xuất sắc và bốn pha ghi bàn”.

Chuyên gia Matthias Brugelmann của Bild nhấn mạnh: “Tôi không tin vào cái gọi là ‘áp lực không thể chịu nổi’ khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Khi Cristiano chơi cho Real, cậu ấy đã chế nhạo bất kỳ sức ép nào. Thực tế là tại Bernabeu, xung quanh Ronaldo là nhiều cầu thủ chất lượng hỗ trợ cho cậu ấy. Những phẩm chất như thế không thể thấy ở các đồng đội của cậu ấy ở tuyển Bồ Đào Nha”.

Trong khi đó đó, tờ Sun (Anh) viết: "Ronaldo nên dành nhiều thời gian hơn cho việc tập đá phạt đền, hơn là tạo dáng, khoe cơ bắp. Anh ấy đã chính thức trở thành cầu thủ sút phạt tệ nhất trong lịch sử Euro. Tiền đạo 31 tuổi luôn muốn cho thế giới thấy anh ấy ngày một cao hơn, bất kỳ khi nào có cơ hội. Nhưng anh ấy đã tự giảm kích cỡ của bản thân khi sút hỏng phạt đền và khiến đội tuyển Bồ Đào Nha mất chiến thắng trước Áo".


Tờ La Vanguardia (Tây Ban Nha) thì chỉ trích
: “Châu Âu đã nhìn thấy rõ bộ mặt thật của Cristiano Ronaldo. Những chiếc camera luôn tập trung vào anh ấy. Anh ấy thường xuyên có cử chỉ bày tỏ thất vọng và phản đối nhắm vào các đồng đội. Cristiano ưu tiên lợi ích cá nhân trên thành công của tập thể. Là một cầu thủ đẹp trai và giàu có, anh ấy là sự ghen tị của tất cả mọi người ở Tây Ban Nha. Nhưng Euro là giải đấu lớn của cả châu Âu, nơi không có sự cảm thông nào dành cho anh ấy”.

Theo thống kê, tiền đạo 31 tuổi đã thực hiện liên tiếp 36 cú sút phạt không thành bàn cho đội tuyển ở các vòng chung kết Euro và World Cup. Anh cũng trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên sút hỏng phạt đền ở một giải đấu quốc tế lớn (không tính các loạt sút luân lưu), khi đưa bóng trúng cột dọc từ chấm 11 mét ở hiệp hai trận gặp Áo. Như vậy, Ronaldo đã thất bại tới bốn trong năm cú sút phạt đền gần đây cho CLB và đội tuyển.


Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.