Truyền hình số vệ tinh giảm giá cước

Truyền hình số vệ tinh giảm giá cước
TP - Từ tháng 6, Cty truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV) công bố ba gói cước mới, giảm đáng kể so với giá cũ. VTC cũng có chiêu khuyến mãi riêng. Người tiêu dùng được gì từ cuộc cạnh tranh mới này?

VSTV được biết đến với thương hiệu truyền hình K+ sau hai năm hoạt động, cơ cấu lại ba gói cước so với bốn gói thuê bao cũ. Theo đó giá mới của Access+ là 50 nghìn đồng, Premium+ là 190 nghìn đồng và HD+ có mức 270 nghìn đồng/tháng. Vậy là giảm 30%, gói Access+ giảm 50% so với giá cũ. VSTV cho biết, gói Access+ hướng đến đối tượng thu nhập trung bình, hoặc không có nhu cầu xem nhiều. Khán giả có thể tiếp cận 58 kênh truyền hình độ phân giải tiêu chuẩn SD cả trong và ngoài nước.

Dù giá đã giảm, hai gói cước còn lại khá cao so với thu nhập của đa số người Việt. Bù lại, ở gói cước giá cao nhất HD+, khán giả tiếp cận 72 kênh SD và 8 kênh HD. Ông Cao Văn Liết, Tổng giám đốc VSTV giải thích: “Không chạy theo số lượng, chúng tôi muốn đảm bảo mang lại truyền hình số vệ tinh chất lượng tốt nhất. Trong 8 kênh HD, các kênh HBO HD, Star Movie HD, AXN HD, ESPN HD, Discovery HD và National Geographic HD đều mua bản quyền nghiêm chỉnh. Và thu nguồn tín hiệu gốc-chương trình sản xuất trực tiếp độ nét cao”.

Giảm giá cước có giảm chất lượng? Đại diện hãng cho rằng, tất nhiên giảm giá ảnh hưởng nhất thời đến doanh số. Tuy nhiên, với mục đích phủ vùng nhiều hơn- nông thôn, vùng sâu xa, biên giới hải đảo, họ chấp nhận cuộc cạnh tranh mới này. Sau hơn 1 năm hoạt động, K+ hiện sở hữu khoảng 200.000 thuê bao.

Truyền hình kỹ thuật số VTC có lợi thế tham gia thị trường truyền hình trả tiền sớm hơn, cũng phủ sóng toàn quốc. Nếu không tính thiết bị lắp đặt ban đầu khoảng 5 triệu đồng, giá thuê bao gói đắt nhất của VTC là 200 nghìn đồng/tháng. Xem được 70 kênh SD và 27 kênh HD. Trước chính sách giảm giá cước của K+, ông Bùi Mạnh Hà, giám đốc Trung tâm dịch vụ truyền hình VTC cho biết: “Chúng tôi trước mắt chưa có kế hoạch giảm giá, nhưng đang có chương trình khuyến mãi gói thuê bao SD2 và HD2. Cạnh tranh là đương nhiên, nhưng chúng tôi xác định cạnh tranh lành mạnh, không chộp giật”.

Dự kiến đến năm 2020, Việt Nam khai tử loại truyền hình cáp tương tự (analog), chuyển đổi sang truyền hình số. Do vậy, một số chuyên gia tin tưởng rằng người Việt dần quen với loại hình truyền hình trả tiền, nhất là truyền hình số vệ tinh. Tại thời điểm này, K+ đưa ra chiến lược cạnh tranh mới, khởi động cuộc đua chất lượng dịch vụ. Khán giả có thêm lựa chọn phù hợp, lại có điều kiện so sánh chất lượng dịch vụ giữa các nhà cung cấp. Đấy là còn chưa kể, chắc chắn dịch vụ truyền hình số vệ tinh không dừng lại ở con số 2 đơn vị như bây giờ.

K+ không quan tâm bản quyền Euro 2012?

Ông Manuel Rougeron, Giám đốc điều hành VSTV cho biết, với các giải đấu lớn và quan trọng với đông đảo khán giả như Euro,Worldcup hay Olympic, K+ muốn mọi người dân đều có cơ hội được xem và “không có chuyện độc quyền”. Trong trường hợp K+ phát sóng chương trình, lợi thế lớn nhất chính là chất lượng hình ảnh độ phân giải cao HD, mời chuyên gia bình luận để tăng tính hấp dẫn. Đại diện hãng cũng hi vọng các thành viên trong Hiệp hội truyền hình trả tiền sẽ hợp tác để mua nhiều bản quyền chương trình hơn nữa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hệ thống giao dịch mới 'lỡ hẹn' tác động sao tới chứng khoán?
Hệ thống giao dịch mới 'lỡ hẹn' tác động sao tới chứng khoán?
TPO - Thanh khoản sụt giảm, nhà đầu tư tiếp tục thận trọng sau kỳ nghỉ lễ. Không còn kỳ vọng giao dịch bùng nổ từ việc vận hành hệ thống mới, thực tế KRX thêm lần lỡ hẹn gây thất vọng với thị trường. Trong khi đó, nhóm ngành điện, bất động sản khu công nghiệp bất ngờ giao dịch tích cực.
Bản tin Hình sự: Hai nữ nhân viên tham ô tiền tỷ của công ty để tiêu xài, trả nợ
Bản tin Hình sự: Hai nữ nhân viên tham ô tiền tỷ của công ty để tiêu xài, trả nợ
TPO - TIN NÓNG ngày 2/5: Kẻ cướp giật vé số bị người dân tóm gọn vì nhặt chiếc dép đánh rơi; Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản của nhiều cựu quan chức tỉnh Bình Thuận; Thêm ba người tung tin giả 'Đà Lạt có biến' bị công an mời lên làm việc; Hai nữ nhân viên tham ô tiền tỷ của công ty để tiêu xài, trả nợ...