Truy tố đường dây buôn ma túy từ Lào về Việt Nam

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Bun Cợt và Lầu lái xe chở heroin sang Việt Nam. Khi đến Quảng Ninh, họ thuê phòng tại khách sạn ở Hạ Long để Bun Cợt nghỉ ngơi, còn Lầu đi gặp 2 đối tượng khác để xem tiền và thống nhất giao nhận ma túy. Đến tối cùng ngày, Bun Cợt và Lầu lái xe đi giao hàng, thì bị Công an bắt giữ.

Ngày 24/4, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 3 bị can trong đường dây mua bán ma túy từ Lào về Việt Nam. Các bị can gồm: Sình A Lầu (SN 1989) và Sình A Minh (SN 1994), cùng trú tại tỉnh Điện Biên; Boun Keut ( tức Bun Cợt, SN 1986), trú tại Viên Chăn, Lào bị truy tố về tội “mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, năm 2009, Lầu đã thuê người vận chuyển 3 bánh heroin từ Điện Biên về Hà Nội tiêu thụ. Tuy nhiên người vận chuyển hàng đã bị Công an Hà Nội bắt giữ, còn Lầu trốn sang Lào. Sau một thời gian ẩn cư ở nước bạn, Lầu quen biết với một đối tượng tên Dinh Mua. Biết Lầu từng buôn “hàng trắng” nên Dinh Mua đề nghị Lầu hợp tác làm ăn, mỗi bánh heroin tiêu thụ trot lọt Lầu được trả công 500 USD.

Nhận lời đề nghị, đầu tháng 3/2014, Lầu gọi điện về Việt Nam cho Sình A Minh (cháu ruột Lầu), bảo Minh tìm người mua heroin. Sau khi Minh báo lại đã tìm được mối tiêu thụ ở Quảng Ninh với giá bán 200 triệu đồng/bánh, Lầu đã gặp Dinh Mua để lấy 60 bánh heroin mang về Việt Nam tiêu thụ. Ngoài việc chuẩn bị ô tô, Dinh Mua còn đưa cho Lầu 15 triệu đồng làm lộ phí và cử Bun Cợt theo hộ tống hàng.

Đến ngày 29/3/2014, Bun Cợt và Lầu lái xe sang Việt Nam và đến Quảng Ninh rồi thuê phòng tại khách sạn ở Hạ Long để Bun Cợt nghỉ ngơi, còn Lầu đi gặp 2 đối tượng khác để xem tiền và thống nhất giao nhận ma túy. Đến tối cùng ngày, Bun Cợt và Lầu lái xe đi giao hàng, khi đến khu vực phường Bãi Cháy thì bị Công an bắt giữ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.