Truy lùng nghi can đánh bom khủng bố Boston

Truy lùng nghi can đánh bom khủng bố Boston
TPO - Cảnh sát Mỹ đang truy tìm một nghi can thực hiện vụ khủng bố tại cuộc thi Marathon ở Boston khiến gần 150 người thương vong.

> Cận cảnh vụ nổ bom khủng bố đẫm máu ở Mỹ
> Vụ nổ khủng bố thứ ba ở Boston, Mỹ
> Hàng trăm người Mỹ thương vong sau loạt nổ khủng bố

Vụ nổ bom tại cuộc thi Marathon Boston hôm 15/4 làm rung chuyển nước Mỹ
Vụ nổ bom tại cuộc thi Marathon Boston hôm 15/4 làm rung chuyển nước Mỹ.

Nghi can

Theo Dailymail, nghi can mà cảnh sát đang tìm kiếm được mô tả là đàn ông da đen, mang ba lô. Cảnh sát nghi ngờ người này nằm trong số những nạn nhân vụ nổ bom và có thể đang nằm trong bệnh viện.

Theo một quan chức cảnh sát Boston, nghi can này khả năng là người nước ngoài, bị phát hiện sau khi quả bom thứ hai phát nổ.

Một báo cáo cho rằng, nghi can là người Ả rập Xê Út, 20 tuổi, có mang theo hộ chiếu và giấy tờ sinh viên.

Dailymail cho biết, chiều 15/4, cảnh sát thẩm vấn những nạn nhân tại bệnh viện khu vực.

Cũng theo nguồn tin, nghi can này đã từ chối hợp tác với cảnh sát khi thẩm vấn.

Một số nhân chứng cho biết, đã nhìn thấy người đàn ông mang theo vũ khí tự động đi vào khu vực Brigham và tới bệnh viện Phụ Nữ ở khu vực sau vài giờ xảy ra vụ nổ bom.

Cảnh sát sơ tán người dân ra khỏi khu vực vừa nổ bom
Cảnh sát sơ tán người dân ra khỏi khu vực vừa nổ bom .

"Chưa bắt ai"

Cảnh sát dự đoán, đang có người thứ hai liên kết thực hiện vụ nổ bom khủng bố tại cuộc thi Marathon Boston.

Trên trang Twitter của một quan chức thực thi pháp luật Mỹ vừa đăng tải hình ảnh người đàn ông bị còng tay. Tuy nhiên, quan chức này cũng không giải thích liệu người đó có liên quan đến vụ việc này không.

“Tại thời điểm này, chúng tôi chưa đưa ra thông báo về việc bắt giữ ai cho tới khi nào chúng tôi có kết luận cuối cùng”, dẫn lời người phát ngôn cảnh sát Boston.

Cảnh sát cho biết, hai vụ nổ bom liên tiếp xảy ra ở gần vạch đích của cuộc thi chạy Marathon. Một vụ nổ thứ ba ngay sau đó xảy ra tại Thư viện John F.Kennedy.

Báo động

Hiện nay, an ninh được thắt chặt tại thành phố Boston. Tại San Francisco, New York và thủ đô Washington D.C, cảnh sát cũng được lệnh đặt trong tình trạng báo động cao.

Tổng thống Obama, ngay sau khi nhận thông tin về vụ khủng bố, đã có bài phát biểu tại Nhà Trắng.

Ông mô tả vụ nổ bom là “hành động khủng bố” và tuyên bố chính quyền Mỹ sẽ điều tra rõ vụ việc này.

Nguyễn Thủy
Theo Dailymail

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.