Truy cập vào mạng không được, vác dao truy sát thợ sửa chữa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truy cập vào mạng internet không được, Chung Văn Quẹo gọi điện đề nghị nhà cung cấp dịch vụ đến sửa chữa. Tuy nhiên, khi nhân viên trung tâm viễn thông đến kiểm tra đã bị Quẹo dùng dao truy sát, đâm bị thương.

Trưa ngày 17/9, Công an huyện Bàu Bàng (Bình Dương), thông tin đã bắt giữ Chung Văn Quẹo (34 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) để điều tra làm rõ hành vi “Cố ý giết người”.

Quẹo là đối tượng bị truy nã vì đâm nhân viên nhà mạng viễn thông bị thương rồi bỏ trốn.

Truy cập vào mạng không được, vác dao truy sát thợ sửa chữa ảnh 1

Đối tượng tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, Chung Văn Quẹo làm thuê tại trại heo ở ấp Long Bình, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Vào giữa tháng 8/2021, mạng Internet liên tục bị lỗi, không truy cập được nên người này bực tức gọi điện đề nghị nhà cung cấp đến sửa chữa.

Sau đó, anh Trần Thanh Nhàn, nhân viên trung tâm viễn thông đến kiểm tra thì Quẹo tức giận dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Sau khi gây án, Quẹo bỏ trốn tại xã Long Hoà, Châu Thành, Trà Vinh. Công an sau đó phát hiện và bắt giữ Quẹo di lý về tỉnh Bình Dương để phục vụ điều tra.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.