Trường THCS có thành tích khủng: Hơn 82 % học sinh đỗ chuyên

TPO - Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội vừa qua, một số trường THCS tại Hà Nội cùng lúc có hàng trăm lượt học sinh đỗ các trường THPT chuyên, trung bình điểm thi của thí sinh cũng rất đáng nể.

Trường có 82,23% học sinh đỗ chuyên

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Trường THCS Cầu Giấy (Hà Nội) có điểm trung bình toàn trường là 43.43 điểm. Trong đó, điểm trung bình môn Toán là 9.02, môn Ngữ văn là 7.94 và môn tiếng Anh là 9.51.

Về kết quả thi vào lớp 10 THPT chuyên, toàn trường có 489 lượt học sinh đỗ vào các trường chuyên với 236/287 học sinh lớp 9 (chiếm tỉ lệ 82,23%).

Trong đó, có 147 lượt học sinh đỗ trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội; đối với các trường THPT chuyên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có 82 lượt học sinh đỗ chuyên Ngoại ngữ, 55 lượt học sinh đỗ Chuyên Khoa học Tự nhiên, 32 lượt học sinh đỗ Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn với 2 thủ khoa và 5 á khoa.

Trường THCS có thành tích khủng: Hơn 82 % học sinh đỗ chuyên ảnh 1

Cô trò Trường THCS Cầu Giấy.

Em Trần Minh An lớp 9A2 xuất sắc trở thành thủ khoa kép chuyên văn THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội và THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn.

Kết quả điểm thi vào các trường THPT chuyên thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội vừa qua cũng cho thấy, 173 lượt trúng tuyển. Trong đó, có 74 em trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, 34 em trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, 29 em trúng tuyển vào Trường THPT Chu Văn An và 34 em trúng tuyển vào Trường THPT Sơn Tây.

Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy bà Lê Kim Anh nói rằng, sau 4 năm học, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Hà Nội là bước ngoặt quan trọng với mỗi học sinh. Để có được kết quả như vậy, trong suốt quá trình học, thầy trò nhà trường nỗ lực rất nhiều, đặc biệt là đội ngũ giáo viên dạy lớp 9.

“Ngay từ sớm, nhà trường cũng có định hướng chiến lược trong công tác ôn tập, định hướng thi vào lớp 10 và trên hết đó là sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của các em học sinh, sự đồng hành sát sao trong các hoạt động giáo dục của phụ huynh”, bà Kim Anh thông tin.

Trường THCS Cầu Giấy là trường công lập chất lượng cao. Hằng năm, trường này tuyển sinh đầu vào lớp 6 bằng phương thức xét tuyển học bạ tiểu học và kiểm tra đánh giá năng lực học sinh kiến thức 3 môn: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh.

Điểm trung bình môn đáng nể

Trường THCS Thanh Xuân, quận Thanh Xuân cũng có 231 học sinh trúng tuyển vào các trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ…. Đặc biệt, em Nguyễn Thành Anh Minh, lớp 9A1 đã xuất sắc đạt thành tích Thủ khoa chuyên Hóa, Trường THPT chuyên sư phạm và đỗ chuyên Hóa Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên; nhiều em học sinh xuất sắc đỗ 2-3 trường chuyên.

Trường THCS Thanh Xuân cũng là trường công lập chất lượng cao. Hằng năm, trường này tuyển sinh đầu vào lớp 6 bằng phương thức xét tuyển học bạ tiểu học và kiểm tra đánh giá năng lực học sinh kiến thức 3 môn: Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh.

Không phải trường chất lượng cao, được tuyển sinh đầu vào nhưng Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình cũng có thành tích khủng. Trong kỳ thi vào lớp 10 THPT có 886 học sinh dự thi thì đã có 300 lượt học sinh đỗ trường THPT chuyên và cận chuyên. Có 125 học sinh có điểm xét tuyển từ 44,5 điểm trở lên. Để đạt mức điểm này, thí sinh phải có điểm trung bình môn từ 8,9 điểm trở lên.

Trường THCS có thành tích khủng: Hơn 82 % học sinh đỗ chuyên ảnh 2

Trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình (Hà Nội) cũng có thành tích khủng.

Đáng chú ý là trong kỳ thi năm nay, 88 học sinh của trường xuất sắc đạt điểm 10 môn Tiếng Anh, môn Toán có 58 học sinh đạt 9,5 điểm trở lên môn (trong đó có 14 học sinh đạt 10 điểm), 20 học sinh đạt 9 điểm trở lên ở môn Ngữ văn. Điểm trung bình của toàn trường ở môn Toán là 8,24, môn Ngữ văn là 7,65 và môn Tiếng Anh là 8,6.

Bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngay từ đầu năm học thầy cô xác định rõ mục tiêu cho học sinh đó là phát triển hài hòa giữa đào tạo mũi nhọn và đại trà. Trong đó, thầy cô đồng hành cùng học sinh từ dạy kiến thức, hỗ trợ, tư vấn các phương án chọn nguyện vọng đến chuyện quan tâm sức khỏe tâm lý các em.

“Ngoài ra, trong giai đoạn ôn thi, nhà trường, đội ngũ giáo viên cũng phải biết trao truyền cho học sinh khát vọng vươn lên, giúp các em tự tin, có đam mê, quyết tâm học tập nhưng không được gây căng thẳng, nặng nề. Có như vậy, các em mới học tập thoải mái, đạt kết quả tốt”, bà Yến nói.

Hay như Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm năm 2022 – 2023 có 628 học sinh cũng có tới gần 300 lượt học sinh đỗ các trường Chuyên của Hà Nội như: Chuyên Sư phạm, Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Chuyên Chu Văn An, Chuyên Ngoại ngữ, Chuyên Khoa học Tự nhiên,...

Trường THCS có thành tích khủng: Hơn 82 % học sinh đỗ chuyên ảnh 3

Kết quả của kỳ thi chung cũng ấn tượng không kém khi học sinh có điểm trung bình xét tuyển vào lớp 10 THPT là 40,64 điểm/1 học sinh.

Về điểm trung bình môn của trường này như sau: môn Toán: 8,41 điểm; Ngữ văn: 7,56 điểm ; Ngoại ngữ: 8,7 điểm .

Ngoài ra, có 81 học sinh đạt điểm 10 và 236 học sinh đạt điểm từ 9,5 trở lên. Đặc biệt em Nguyễn Minh Thư đỗ lớp chuyên Anh của cả 3 trường đăng kí dự thi gồm: THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên Ngoại ngữ, chuyên Anh Chu Văn An; Em Trần Hà Minh đỗ cả 2 nguyện vọng Trường THPT chuyên Toán Hà Nội – Amsterdam; chuyên Toán Trường THPT Chu Văn An.

Ở khối trường ngoài công lập, Trường THCS Archimedes cũng có thành tích vượt trội. Đáng nói, 3 lớp gồm 9C3, 9C1 và 9A2 có 100% học sinh trúng tuyển trong kỳ thi vào lớp 10 các trường THPT chuyên thuộc đại học và Sở GD&ĐT Hà Nội.

MỚI - NÓNG