Trường huyện chất lượng nhất tỉnh Cà Mau

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao quà cho học sinh Đầm Dơi
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao quà cho học sinh Đầm Dơi
TPO- Trường THPT Đầm Dơi khang trang. Hàng cây phượng nghiên nghiêng, những tà áo dài trắng thướt tha mỗi ngày hai buổi học sinh đến trường. Mỗi năm học trôi qua, mỗi kỳ thi đến, học sinh Trường THPT Đầm Dơi liên tục dẫn đầu kết quả học tập.

Ngôi trường này trở thành niềm tự hào của của người dân, lớp lớp học sinh vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cà Mau.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao quà cho học sinh Đầm Dơi

Áo dài nữ sinh Trường THPT Đầm Dơi trong ngày hội khai trường

Thầy giỏi dạy tốt

Thầy Nguyễn Ái, Hiệu trưởng THPT Đầm Dơi, dẫn chúng tôi đi qua những dãy phòng học trong khuôn viên rộng, rợp mát, sạch sẽ. “Đây là vị trí thứ 3, sau mấy lần di dời. Nhiều người không thể hình dung trường THPT Đầm Dơi trước đây vì đơn sơ, thiếu thốn, khó khăn trăm bề” - thầy Nguyễn Ái tuyển tâm sự.

Khi nhận nhiệm vụ quản lý, thầy Nguyễn Ái gây “sốc” tuyển chọn giáo viên. Hiệu trưởng Trường THPT Đầm Dơi không tiếp nhận giáo viên phân công hoặc người có thế lực "gửi gắm" nếu tốt nghiệp loại trung bình. Ông về trường Đại học sư phạm Vinh, tìm những sinh viên học giỏi. Ông cũng tuyển sinh viên các trường đại học sư phạm, có học lực loại giỏi, là học sinh cũ của trường THPT Đầm Dơi.

Hiện nay, Trường THPT Đầm Dơi có 73 giáo viên, thì có đến 40 giáo viên trẻ, là học sinh cũ, quê Đầm Dơi. Trong đó, hai thạc sĩ, ba đang học cao học và tất cả giáo viên đều đạt chuẩn.

Thầy giáo Châu Văn Tuy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đầm Dơi, khẳng định: “Môi trường giáo dục, chất lượng giảng dạy là thước đo năng lực giáo viên. Hơn một nửa giáo viên là học sinh cũ, quê Đầm Dơi, chúng tôi vừa là đồng nghiệp, vừa là thầy trò cũ, trở nên thân thiện, hòa đồng trong chuyên môn, cũng như cuộc sống đời thường”.

Thầy giáo Dương Kỳ Lam, Phó Bí thư Trường THPT Đầm Dơi, tâm sự: “Tôi cảm thấy vinh dự là giáo viên ở ngôi trường cũ thân thương với bao kỷ niệm, xây dựng trên quê hương, dạy đàn em thân yêu. Chính điều đó cũng là động lực cho giáo viên trẻ rèn luyện tay nghề, nghiêm cứu học tập, để dạy tốt”.

Gần 30 năm qua, đội ngũ giáo viên trường THPT Đầm Dơi đông hơn, trẻ hơn, yêu trường mến học sinh. Năm học này, giáo viên Trường THPT Đầm Dơi sinh hoạt chuyên đề lần thứ 20 về đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

Ký túc xá học sinh

Thầy Nguyễn Ái nhớ lại: “Năm 1983, lứa học sinh lớp 12 đầu tiên của trường có 20 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT thì chỉ có hai học sinh đạt. Mấy năm sau đó, cha mẹ học sinh tìm người quen, tìm chỗ trọ ở TP Cà Mau để cho con em học. Nhờ khu nhà trọ học sinh của trường và chất lượng nâng dần mới giữ chân được học sinh ở học huyện nhà”.

Trong số hơn 41 trường THPT ở Cà Mau, thì Trường THPT Đầm Dơi có khu nhà trọ học sinh, giống ký túc xá ở đại học. Khuôn viên Trường THPT Đầm Dơi rộng khoảng 15.000 m2 ở thị trấn Đầm Dơi. Khu nhà trọ học sinh của trường gồm 36 phòng, có 76 học sinh ở trọ.

Các em học sinh vùng sông nước Cà Mau học lên bậc THPT phải ở trọ hoặc đi đò đến trường vì nhà xa. Trường THPT Đầm Dơi tận dụng vật liệu cũ để xây cất phòng trọ cho học sinh.

Ông Nguyễn Văn Ngoan, ở xã Nguyễn Huân (Đầm Dơi) tâm đắc: “Con mình đi học xa, được ở tại trường, có thầy cô chỉ bảo thì yên tâm lắm!”.

Phòng trọ học sinh rộng khoảng 10 m2, có thể ở từ 2 - 3 người. Khu nhà trọ nằm ở gần khu tập thể giáo viên nên các thầy cô thường xuyên hỏi thăm, phụ đạo, kiểm tra học sinh của mình. Trong những đợt ôn thi, các em lên phòng học của lớp mình học, vừa thoáng, vừa tiện lợi.

Khu ký túc xá học sinh vùng sông nước Đầm Dơi góp phần nâng cao chất lượng học tập. Học sinh ở trọ tại trường chỉ 76 em, còn khiêm tốn so với 1.442 học sinh của Trường THPT Đầm Dơi. Trường nội trú dân nuôi, dân lo là mô hình trường THPT vùng sông nước Cà Mau?

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao quà cho trường THPT Đầm Dơi
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao quà cho trường THPT Đầm Dơi.

Trường huyện đạt chuẩn quốc gia 

Gần chục nay, trường THPT Đầm Dơi liên tục đứng đầu các kỳ thi tốt nghiệp và đại học (trừ THPT chuyên Phan Ngọc Hiển). Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2010, trường THPT Đầm Dơi có 427/428 học sinh tốt nghiệp.

Kết quả thi đại học vừa qua, trường THPT Đầm Dơi có 621 học sinh đăng ký dự thi thì 189 em đậu vào các trường đại học, chưa kể ba học sinh đậu vào trường công an, quân sự. Nhiều em học sinh trúng tuyển hai trường đại học danh giá.

Trường THPT Đầm Dơi đang phấn đấu thành trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Dưới mái trường thân thiện, các em học sinh được học tập, sinh hoạt theo nhóm.

Từ đầu năm đến nay, học sinh Trường THPT Đầm Dơi thực hiện 13 chuyên đề kỹ năng ứng xử, hoạt động tập thể rất thiết thực với học sinh như phòng chống ma túy, bình đẳng giới, bảo vệ môi trường…

Các bạn đoàn viên thanh niên học sinh Trường THPT Đầm Dơi đảm nhận chăm sóc di tích văn hóa Phủ thờ Bác Hồ thị thị trấn Đầm Dơi. Hàng tuần, các em tham gia chăm sóc cây, bảo vệ cảnh quan, tôn tạo khu di tích văn hóa Bác Hồ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.