Trường học Hà Nội vệ sinh, khử khuẩn chuẩn bị khai giảng năm học mới

TPO - Các thầy cô giáo cũng như nhân viên y thế đang khẩn trương phun khử khuẩn phòng dịch Covid-19 cũng như lau chùi bàn ghế chuẩn bị cho khai giảng năm học mới vào vài ngày tới.
Trường học Hà Nội vệ sinh, khử khuẩn chuẩn bị khai giảng năm học mới ảnh 1

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, học sinh tại các tỉnh thành trên cả nước sẽ đón lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021.

Trường học Hà Nội vệ sinh, khử khuẩn chuẩn bị khai giảng năm học mới ảnh 2

Tuy nhiên trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, đòi hỏi các trường phải có công tác chuẩn bị phòng dịch khắt khe.

Trường học Hà Nội vệ sinh, khử khuẩn chuẩn bị khai giảng năm học mới ảnh 3

Hiện tại, công tác chuẩn bị cho năm học mới tại các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã sẵn sàng.

Trường học Hà Nội vệ sinh, khử khuẩn chuẩn bị khai giảng năm học mới ảnh 4

Dự kiến, tất cả các trường trên toàn thành phố thống nhất tổ chức lễ khai giảng vào ngày 5/9 với hình thức trực tiếp.

Trường học Hà Nội vệ sinh, khử khuẩn chuẩn bị khai giảng năm học mới ảnh 5
 
Trường học Hà Nội vệ sinh, khử khuẩn chuẩn bị khai giảng năm học mới ảnh 6

Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội yêu cầu các nhà trường tổ chức chương trình khai giảng ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa, bảo đảm an toàn; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; không tổ chức diễu hành khi đón học sinh đầu cấp; không thả bóng bay; không tập trung học sinh để tổ chức luyện tập trước ngày khai giảng.

Trường học Hà Nội vệ sinh, khử khuẩn chuẩn bị khai giảng năm học mới ảnh 7

Năm học mới, ở trước mỗi phòng học luôn có bảng hướng dẫn sát khuẩn tay và đeo khẩu trang phòng dịch.

Trường học Hà Nội vệ sinh, khử khuẩn chuẩn bị khai giảng năm học mới ảnh 8

Các cô giáo tất bật dọn dẹp để chuẩn bị đón học sinh khai giảng năm học mới.

Trường học Hà Nội vệ sinh, khử khuẩn chuẩn bị khai giảng năm học mới ảnh 9
 
Trường học Hà Nội vệ sinh, khử khuẩn chuẩn bị khai giảng năm học mới ảnh 10

Theo chỉ đạo của TP Hà Nội, thì đối với cấp học tiểu học, phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, lễ khai giảng không được kéo dài quá 45 phút...

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.