Trường Giang bị loạt khỏi Mai Vàng 2018 vì scandal cướp sóng trực tiếp

Trường Giang bị loạt khỏi Mai Vàng 2018 vì scandal cướp sóng trực tiếp
TPO - Theo BTC giải Mai Vàng 2018 cho biết thì diễn viên Trường Giang bị loại khỏi tất cả các hạng mục của giải Mai Vàng 2018 với lý do "Chiếm sóng".
Trường Giang bị loạt khỏi Mai Vàng 2018 vì scandal cướp sóng trực tiếp ảnh 1

Diễn viên Trường Giang 

BTC và Hội đồng tư vấn của giải Mai Vàng năm nay đã đồng thuận loại diễn viên Trường Giang ra khỏi tất cả các hạng mục của năm nay. Nguyên nhân của việc Trường Giang bị loại này là do vào đêm trao giải Mai Vàng năm 2017, diễn viên này đã tự ý chiếm sóng của chương trình truyền hình trực tiếp trên đài VTV9 để cầu hôn với diễn viên Nhã Phương.

Trường Giang bị loạt khỏi Mai Vàng 2018 vì scandal cướp sóng trực tiếp ảnh 2Màn tỏ tình "Chiếm sóng" của Trường Giang tại giải Mai Vàng năm 2017

Hành động chiếm sóng đó của Trường Giang đã gây khó khăn cho BTC vì đó là chương trình truyền hình trực tiếp và tất cả mọi tiết mục chuẩn bị đều năm trong kịch bản chi tiết chính xác đến từng giây. Nhưng vì việc chiếm sóng của Trường Giang, BTC đã phải cắt bớt tiết mục để đảm bảo thời lượng truyền hình.

Trường Giang bị loạt khỏi Mai Vàng 2018 vì scandal cướp sóng trực tiếp ảnh 3Dù màn tỏ tình đó đã kết thúc bằng một đám cưới đẹp nhưng Trường Giang vẫn bị phê phán

Theo BTC, năm nay vẫn có một số bạn đọc đề cử Trường Giang vào một số hạng mục của giải Mai Vàng như: Nam diễn viên sân khấu, Diễn viên hài, Nam diễn viên điện ảnh - phim truyền hình, Người dẫn chương trình…

Dù tôn trọng đề cử của bạn đọc nhưng theo đánh giá của Hội đồng Tư vấn nghệ thuật, hành vi Trường Giang ngang nhiên chiếm sóng truyền hình đang truyền hình trực tiếp, để thực hiện màn cầu hôn Nhã Phương được đánh giá là rất phản cảm trong lễ trao Giải Mai Vàng, không thể chấp nhận được. Hành động chiếm sóng đó của Trường Giang gây ra làn sóng chỉ trích gay gắt kéo dài trên công luận, tác động tiêu cực đến giới nghệ sĩ và công chúng, ảnh hưởng đến uy tín của ban tổ chức giải và quy định phát sóng truyền hình trực tiếp của đài Truyền hình quốc gia.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.