Trường ĐH Y Hà Nội: 100% thí sinh trúng tuyển Y khoa nhập học

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với 1.349 sinh viên nhập học trên tổng số 1.370 chỉ tiêu, có thể nói, tỉ lệ nhập học của Trường Đại học Y Hà Nội thuộc top cao nhất trong những cơ sở giáo dục đại học tuyển sinh năm 2023. 

Chiều 26/9, Trường ĐH Y Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2023 - 2024. Thông tin tại lễ khai giảng, Trường ĐH Y Hà Nội cho biết có 10 ngành đào tạo và tuyển sinh hệ ĐH chính quy năm 2023.

Trường ĐH Y Hà Nội: 100% thí sinh trúng tuyển Y khoa nhập học ảnh 1

Ảnh: HMU

Kết quả, số thí sinh nhập học đạt trên 98% so với chỉ tiêu đặt ra. Trong đó có nhiều ngành đạt 100% và trên 100% như Y khoa (trụ sở Hà Nội và phân hiệu Thanh Hóa); Y học cổ truyền; Y học dự phòng; Kĩ thuật xét nghiệm Y học; Kĩ thuật phục hồi chức năng; Nhãn khoa.

Ngành đạt tỉ lệ thấp nhất là ngành Điều dưỡng phân hiệu Thanh Hóa (72%). Các ngành còn lại đều ở mức từ 88% trở lên.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Hữu Tú chúc mừng 1.350 tân sinh viên của 10 ngành đào tạo và 2412 học viên sau đại học của 44 chuyên ngành vừa mới chính thức nhập trường.

GS Tú điểm lại một số thành tựu, dấu ấn quan trọng của Nhà trường trong năm học 2022-2023. Đó là những hoạt động rất ý nghĩa kỷ niệm 120 năm thành lập trường; trường được chính thức công nhận tự chủ nhóm 2; tiến trình đổi mới đào tạo đại học bước vào giai đoạn 3 quyết định, đổi mới căn bản sau ĐH thực sự bắt đầu; kiểm định trường lần 2 sau 5 năm đã thành công.

Đầu năm học mới, Trường ĐH Y Hà Nội đón nhận rất nhiều tin vui từ học viên, sinh viên của trường: cựu sinh viên khóa 1 Cử nhân Điều dưỡng chương trình tiên tiến Cấn Thị Hoa sau 7 năm học tập và làm việc tại CHLB Đức đã được bổ nhiệm làm giám đốc đào tạo (hiệu trưởng) của trường đào tạo cao đẳng điều dưỡng Wurttemberg, thành phố Sindelfingen; sinh viên Y3 Vũ Quốc Trung chương trình đổi mới Bác sĩ Y khoa đã thi đỗ kỳ thi sát hạch giai đoạn 1 rất khó của Mỹ (USMLE step one); nhiều bác sĩ nội trú và sinh viên của trường đã có những công trình nghiên cứu riêng của mình đăng tải trên các tạp chí quốc tế uy tín....

GS Nguyễn Hữu Tú cũng không quên dặn dò các tân sinh viên rằng thế giới vận động với tốc độ nhanh chưa từng có do sự phát triển bùng nổ của công nghệ, nhiều thành tựu của khoa học công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), thực tế ảo tăng cường (AVR), điện toán đám mây… đang hàng ngày hàng giờ tạo thay đổi trong tất cả các hoạt động kinh tế xã hội và chắc chắn đang tác động mạnh mẽ đến đào tạo, thực hành y học và chăm sóc sức khoẻ.

Nhiều cơ hội đã và đang mở ra cùng với việc phải đối mặt với nhiều thách thức trong vận hành và phát triển của Nhà trường. Sự vận động này là tất yếu, đòi hỏi cả thầy và trò Trường ĐHY Hà Nội cần cầu tiến học tập và làm việc chuyên nghiệp, không ngừng đổi mới và tăng cường hợp tác.

"Giờ đây việc đi đến đích thành công chủ yếu sẽ do các em quyết định. Hãy bắt đầu học tập một cách chủ động và nghiêm túc ngay từ bây giờ và không ngừng nghỉ khi các em đã quyết định lựa chọn nghề này. Cần mẫn và tích cực, kiên trì và sáng tạo, tôi tin các em sẽ là những học viên, sinh viên thành công nhất sau này. Các thầy cô của trường, các anh chị khoá trên sẽ là những người bên cạnh các em, truyền cảm hứng, chỉ bảo, chia sẻ hỗ trợ các em trong học tập và cuộc sống" GS Tú nhắn nhủ.

Tại đây, Trường ĐH Y Hà Nội đã khen thưởng 5 tân sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ xét tuyển ĐH 2023. Trong đó, có Mai Duy Anh Quân, thủ khoa khối B duy nhất của cả nước. 4 sinh viên còn lại gồm: Phạm Nguyễn Minh Tuấn, huy chương vàng hóa học quốc tế 2022; Nguyễn Mạnh Khôi, huy chương vàng quốc tế hóa học 2023; Vũ Thế Anh và Trần Phạm Mạnh, đều là học sinh đoạt huy chương đồng sinh học quốc tế 2023. Cả 5 sinh viên này đều học ngành y khoa.

Khen thưởng 8 sinh viên có kết quả học tập là Thủ khoa các ngành học năm học 2022 - 2023; khen thưởng 39 học viện có công bố bài báo quốc tế trong quá trình học tập.

MỚI - NÓNG