Trường đại học đầu tiên ở TPHCM ngưng sử dụng chai nhựa

Trường đại học Mở TPHCM ngưng sử dụng chai nhựa trong nhà trường từ ngày 5/5
Trường đại học Mở TPHCM ngưng sử dụng chai nhựa trong nhà trường từ ngày 5/5
TPO - Ngày 16/4,  PGS- TS Nguyễn Minh Hà, Phó hiệu trưởng trường đại học Mở TPHCM cho biết, sắp tới, trường sẽ yêu cầu tất cả phòng học ngưng phục vụ nước uống đóng chai nhựa cho giảng viên. Giảng viên dùng bình nước cá nhân hoặc bình do trường cấp để lấy nước uống tại trường…

Theo ông Hà, đó là một trong những nội dung trong thông báo về việc ngưng sử dụng nước uống đóng chai nhựa, ống hút nhựa trong toàn trường gửi đến các phòng, ban…

Ông Hà cho biết, trong những năm qua trường có nhiều hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường nhưng kết quả rà soát cho thấy trung bình hàng năm, các hoạt động của trường có dùng nước uống đóng chai như sự kiện, họp định kỳ, lớp học… đã thải ra môi trường 124.920 chai nhựa.

“Do đó, để bảo vệ môi trường, trường ra quyết định không sử dụng ước uống đóng chai nhựa, ống hút nhựa, ác vật dụng như ly, dĩa, muỗng sử dụng một lần bằng nhựa trong tất cả các cuộc họp tại trường từ ngày 5/5. Đồng thời, khuyến khích sinh viên, giảng viên, nhân viên mang theo bình nước uống cá nhân hoặc sử dụng nước trà do phòng hành chính quản trị phục vụ”, ông Hà nói.

Trường đại học đầu tiên ở TPHCM ngưng sử dụng chai nhựa ảnh 1

Văn bản ngưng sử dụng chai nhựa, ống hút nhựa của trường đại học Mở TPHCM

Tiếp đó, từ ngày 15/5, tất cả phòng học ngưng phục vụ nước uống đóng chai nhựa cho giảng viên. Giảng viên dùng bình nước cá nhân hoặc bình do trường cấp để lấy nước uống tại phòng giáo viên hoặc phòng trực giảng đường.

Cũng theo ông Hà, để triển khai quy định này, nhà trường lên kế hoạch tặng bình nước uống sử dụng được nhiều lần cho toàn bộ cán bộ, viên chức, giảng viên của trường, chỉ đạo phòng hành chánh quản trị khảo sát bổ sung nước bình lớn phục vụ viên chức tại các phòng họp trước ngày 15/5.

Trường cũng giao Phòng Công tác sinh viên phối hợp các tổ chức đoàn thể trong trường thực hiện tuyên truyền, vận động viên chức, học sinh, sinh viên cùng thực hiện các chương trình bảo vệ môi trường hiệu quả, thiết thực và bền vững…

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.