Trưởng BGK Dương Trung Quốc: Chờ bứt phá ở chung kết HHVN

Các thí sinh phía Nam lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 (ảnh trên). Các người đẹp trong trang phục bikini đêm chung khảo phía Nam (ảnh dưới, trái). Ca sĩ Thủy Tiên biểu diễn trong đêm chung khảo. Ảnh: Hồng Vĩnh.
Các thí sinh phía Nam lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 (ảnh trên). Các người đẹp trong trang phục bikini đêm chung khảo phía Nam (ảnh dưới, trái). Ca sĩ Thủy Tiên biểu diễn trong đêm chung khảo. Ảnh: Hồng Vĩnh.
TP - Tỏ ra khá thận trọng khi nhắc về các ứng viên tiềm năng cho các top 10, top 5 thậm chí ngôi vị á hậu, nhưng nhà sử học Dương Trung Quốc, Trưởng BGK Hoa hậu Việt Nam 2016 tin tưởng thí sinh còn thời gian trưởng thành, tự tin hơn trong vòng chung kết.

Ông có ấn tượng đặc biệt với thí sinh nào, hoặc nhìn ra top 5, thậm chí á hậu chưa?

Mục tiêu của vòng chung khảo chỉ là chọn ra một số thí sinh đi tiếp, giờ chưa đến lúc bàn đến các top sâu hơn. Tôi không tin có thể chọn ngay được, chỉ có thể tìm được mặt bằng chung thôi. Bây giờ còn quá sớm, tôi tin các em đi tiếp sẽ trưởng thành hơn và nhất là chúng tôi chưa tiếp cận ở các mặt như ứng xử, năng lực nhận thức và trí tuệ. Đặc biệt năm nay cuộc thi còn có các dự án nhân ái, sau đó mới tổng hợp các tiêu chí và nâng chất lượng cuộc thi lên cao hơn nữa.

Ông có nhận xét gì về chất lượng chương trình chung khảo, liệu có thể xem là chương trình chung khảo hoành tráng nhất từ trước đến nay?

Chỉ là chương trình chung khảo phía Nam, nhưng phải nói BTC đầu tư rất tốt từ sân khấu đến nội dung. Việc khai thác những ưu thế của hệ thống đèn Led gây ấn tượng cho cá nhân tôi cũng như người xem và tạo điều kiện để làm nổi bật những trang phục thích hợp của thí sinh. Tôi cũng đánh giá cao thí sinh, dù mới được tuyển lựa chưa đầy một tuần nay tham gia một sự kiện được truyền hình trực tiếp. Tôi biết nhiều em chưa từng tham gia sự kiện nào bao giờ, thậm chí có trang phục chưa sử dụng bao giờ. Các em vượt qua sự lúng túng ban đầu, bước lên sàn diễn mang tính chuyên nghiệp cao, trong chương trình trực tiếp là thách thức lớn. Hy vọng khán giả chia sẻ khó khăn ấy.

Trưởng BGK Dương Trung Quốc: Chờ bứt phá ở chung kết HHVN ảnh 1 Thí sinh duyên dáng trong trang phục áo dài. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Trước đêm chung khảo, được biết ông góp ý về chuyện tà áo dài  không tung bay như vốn thấy. Có vẻ ông cũng là người để ý các tiểu tiết?

Chi tiết đó rất quan trọng. Một trong những yếu tố làm nên thành công là mọi cái phải đẹp, từ con người, trình diễn đến trang phục đẹp. Tất nhiên kỹ năng trình diễn của thí sinh cần phải rèn luyện nhiều, nhưng chi tiết tà áo dài đó hết sức cần thiết.

Được biết ông tham gia chấm nhiều cuộc thi sắc đẹp, ông tự tin mình có nhiều kinh nghiệm nhìn người đẹp hơn không?

Chỉ là chương trình chung khảo phía Nam, nhưng phải nói BTC đầu tư rất tốt từ sân khấu đến nội dung. Việc khai thác những ưu thế của hệ thống đèn Led gây ấn tượng cho cá nhân tôi cũng như người xem và tạo điều kiện để làm nổi bật những trang phục thích hợp của thí sinh. 

Ông Dương Trung Quốc

Tôi chấm hoa hậu quý bà, hoa hậu các dân tộc, hoa khôi thể thao, và quan sát một số cuộc thi ở Nga và Mỹ. Ban giám khảo hội tụ nhiều người từ các lĩnh vực mà kinh nghiệm, thậm chí quan niệm khác nhau, cho nên phải tìm được tiếng nói đồng thuận trên cơ sở những tiêu chí của cuộc thi. Có những yếu tố định lượng cụ thể như chỉ số về nhân trắc học, có yếu tố từ kinh nghiệm. Giám khảo vận dụng tất cả hiểu biết, kinh nghiệm kể cả quan niệm trên cơ sở tuân thủ những tiêu chí, luật pháp, chẳng hạn như thí sinh không được phép can thiệp thẩm mỹ. Dù vậy phải lấy cái đẹp lên hàng đầu, đương nhiên phải hài hòa giữa khuôn mặt đẹp-điều dễ bộc lộ nhất.

Ông đánh giá khắt khe về ngoại hình hay nội dung hơn?

Ngoại hình phải được đặt lên trước hết, trên nền tảng đó mới lựa chọn ai ưu trội về nội dung hơn. Một cuộc thi sắc đẹp không nên đặt sự khắt khe nội dung trước, cho dù mọi người đều muốn nhấn mạnh yếu tố nội dung, trí tuệ của thí sinh.                

Cảm ơn ông.

Biên đạo múa Crazy Nhóc: Thí sinh cá tính, năng động

Crazy Nhóc xuất thân vũ công hiện làm việc ở Hà Nội và TPHCM, là biên đạo múa và hướng dẫn đội hình sân khấu cho khá nhiều sự kiện lớn, trong đó có nhiều cuộc thi nhan sắc tầm cỡ. “Tôi thấy may mắn vì hầu hết các bạn tập trung lắng nghe, có sự tiến bộ, thông minh và ít khi làm tôi phát điên”, Crazy Nhóc nói.

“Huấn luyện cho nhiều cuộc thi nhan sắc, tôi thấy thí sinh chung khảo phía Nam của Hoa hậu Việt Nam 2016 nhiều người đẹp, một số em gương mặt ấn tượng. Tôi thích sự năng động, cá tính ở họ và đặt niềm tin các cô ấy sẽ tiến bước xa hơn nữa”, biên đạo nói, sẽ đồng hành thí sinh miền Bắc và cả vòng chung kết cuối tháng 8 tới.

Ca sỹ Tuấn Hưng: Không đặc biệt, các cuộc thi sẽ giống nhau

Tuấn Hưng xem đây là cơ hội đứng trên sân khấu hoành tráng hiếm hoi trong hai năm gần đây. “Vẫn biết rằng âm nhạc chỉ mang tính chất điểm nhấn nhẹ, phụ họa nhưng tôi vẫn cố gắng đem cả ban nhạc từ Hà Nội, mang tới phong cách trình diễn, chất nhạc mới mẻ hơn”, Tuấn Hưng nói. Vắng mặt đêm tổng duyệt vì lí do sức khỏe, trước đêm diễn Tuấn Hưng vẫn khá phờ phạc, nhưng ca sỹ Tìm lại bầu trời trình diễn khá sung với ban nhạc Màu Nước. “Tôi muốn các bạn coi đây là cuộc chơi thật sự, cơ hội tự tìm hiểu bản thân để thật vui vẻ và thoải mái”, anh nói bên cánh gà.

Hỏi anh có quan tâm nhiều đến cuộc thi sắc đẹp không, Tuấn Hưng khá thẳng thắn nói hiện có quá nhiều cuộc thi, thậm chí có cuộc mang màu sắc tư lợi. “Đương nhiên Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi có thương hiệu từ nhiều năm qua. Tuy nhiên tôi có chút lo lắng cho BTC, giữa xã hội vận động liên tục, nếu không có sự khác biệt e rằng các cuộc thi sẽ giống nhau hết”, Tuấn Hưng nói.

Song Luân: Sân khấu dàn dựng công phu

Lần đầu đứng chung sân khấu với Trương Nam Thành, Tùng Lâm, Song Luân xem đây là cơ may để mọi người nhớ đến, đặc biệt khán giả miền Bắc chưa quen tên Luân. Ca khúc Tonight do Thanh Duy Idol sáng tác dẫn dắt 30 thí sinh đồng diễn và thi bikini, cho nên ngoài phần hát chung từng người có thêm một lần diễn riêng trên sân khấu. “Đêm chung khảo phía Nam là chương trình lớn, sân khấu dàn dựng công phu. Qua màn ảnh nhỏ, tôi còn cảm thấy hoành tráng và đẹp hơn khi xem trực tiếp”, Luân  nói.

Song Luân là một trong những ca sỹ có mặt tập cùng thí sinh gần tuần nay, nhận thấy các cô gái nhìn chung có chiều cao tốt. “Một số bạn còn hơi rụt rè, nhưng nhiều bạn có cá tính, một số nổi bật ngoại hình. Thí sinh phía Nam có khả năng vũ đạo, bắt nhịp với chương trình nhạy bén”, Luân nói. Hỏi có nhìn ra gương mặt nào sáng giá, nam ca sỹ ấn tượng với một thí sinh có mái tóc dài, dày.

Toan Toan

Người thắng cuộc nói gì?

Phạm Châu Tường Vi: Hướng đến vẻ đẹp hoàn hảo

Trưởng BGK Dương Trung Quốc: Chờ bứt phá ở chung kết HHVN ảnh 2
“Việc đầu tiên em nghĩ tới là tập luyện catwalk nhuần nhuyễn, em biết mình đi chưa bằng các bạn”, Tường Vi bẽn lẽn. Lần đầu tiên đi trên giày cao gót, thiếu nữ Kiên Giang dù vậy không thấy bị làm khó trước các màn đồng diễn dạ hội và bikini. “Em sẽ cố gắng hết sức để trải qua những thử thách tiếp theo. Mục tiêu của em là vươn đến người phụ nữ hoàn hảo, không chỉ đẹp ngoại hình mà cần vẻ đẹp tri thức nữa”, Vi nói.

Nguyễn Thị Như Thủy: Sẵn sàng cho dự án nhân ái

Trưởng BGK Dương Trung Quốc: Chờ bứt phá ở chung kết HHVN ảnh 3
Nữ sinh Đà Nẵng nhỏ tuổi nhất nhưng cũng đầy tự tin, trẻ trung trong các phần catwalk. “Đây là chương trình chung khảo được tổ chức hoành tráng nhất từ trước đến nay mà em biết. Các màn trình diễn, bố cục sắp xếp tụi em theo các đội hình không hề rời rạc, ngược lại rất hấp dẫn”, Như Thủy nói. Hỏi ấn tượng với ai, Thủy chỉ ngay sang Tường Vi và tự nhận thân thiết, thương yêu nhau như chị em gái.

Trước giờ lên sân khấu thi, Như Thủy tự tin mình sẽ bước tiếp, nhờ trong quá trình tập luôn được biên đạo Crazy Nhóc, người mẫu Hà Anh khen ngợi. “Tuy vậy em nghĩ mình vẫn cần hoàn thiện nhiều hơn về hình thể, kỹ năng catwalk và trang bị kiến thức. Em nghĩ mình nên tìm hiểu nhiều hơn nữa để thực hiện kế hoạch gây ấn tượng, ý nghĩa nhất trong dự án nhân ái”, Thủy nói.

T.T

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.