Trước vòng 8 Premier League: Tranh thủ chiếm ngôi đầu

Trước vòng 8 Premier League: Tranh thủ chiếm ngôi đầu
TP - Gặp Newcastle trong trận đấu sớm vòng 8 Premier League, Liverpool sẽ có cơ hội chiếm ngôi đầu của Arsenal, đội sẽ tiếp Norwich sau đó vài giờ.

> HLV Wenger nóng ruột ngóng Mesut Ozil
> M.U cần thêm 3 siêu sao

 Suarez sẽ là mũi chủ công của Liverpool đêm nay. Ảnh: EUROSPORT
Suarez sẽ là mũi chủ công của Liverpool đêm nay. Ảnh: EUROSPORT.

Cùng được 16 điểm như Arsenal nhưng Liverpool thua hiệu số phụ, nên việc làm khách trước Newcastle trong trận đấu sớm nhất sẽ là cơ hội để họ tạm chiếm ngôi đầu dù chỉ trong vài giờ. Đoàn quân của Brendan Rodgers tới St James’ Park đang có sự khởi đầu ấn tượng với 5 trận thắng và họ đang hướng tới trận thắng thứ ba liên tiếp. Trận làm khách gần đây, Liverpool thắng 3-1 tại Sunderland, vì thế họ đang muốn tái lập thành tích đó đêm nay.

Mùa trước, Liverpool từng hạ chủ nhà Newcastle với tỷ số khó tin 6-0, trong đó có cú đúp của Sturridge, tiền đạo đang có phong độ cao với 9 lần lập công trên mọi mặt trận. Sturridge cùng với Suarez sẽ tạo ra cặp song sát cho Liverpool. Ngược lại, Newcastle đặt quyết tâm giành thắng lợi thứ hai liên tiếp sau khi hạ Cardiff City 2-1 trước kỳ nghỉ, bởi tiền đạo Loic Remy đang có phong độ cực cao với 5 lần lập công trong 3 trận gần đây.

Thi đấu sau, nên tinh thần của Arsenal sẽ phụ thuộc vào kết quả của Liverpool. Arsenal đang chịu tổn thất lực lượng vì vòng loại World Cup. Ozil cùng Ramsey chưa biết có thể ra sân trong trận tiếp Norwich hay không do bị chấn thương. Nhiều khả năng, HLV Wenger sẽ để Cazorla đá chính lần đầu tiên sau khi đã hoàn toàn hồi phục chấn thương, khi đó khả năng Sagna sẽ ngồi ghế dự bị. Trên hàng công, Walcott tiếp tục nghỉ thêm hai tuần, còn hàng tiền vệ sẽ không có Podolski lẫn bộ đôi tiền vệ trẻ Chamberlain và Diaby.

Khởi đầu mạnh mẽ, nhưng Arsenal chỉ một lần giữ sạch lưới mùa này. Vì thế, Norwich cố gắng tận dụng sự mong manh của hàng phòng ngự chủ nhà nhằm tạo bất ngờ. Nhưng thành tích mới chỉ có 5 bàn mùa này và không ai ghi hơn một bàn, xem ra đây là nhiệm vụ bất khả thi cho học trò ông Hughton trong chuyến làm khách tại Emirates, nơi Norwich chưa bao giờ thắng kể từ năm 1992.

Trong trận đấu cùng giờ, MU sẽ tiếp Southampton với niềm tin đặt vào Adnan Januzaj. Tiền vệ 18 tuổi lập cú đúp ngay trong lần đầu tiên được đá chính tại Premier League và mang về chiến thắng 2-1 tại Sunderland. Moyes không muốn MU thua hai trận liên tiếp trên sân nhà tại Premier League.

Lần gần đây, MU có thành tích buồn đó là năm 2002, khi lần lượt bị Middlesbrough và Arsenal đánh bại ngay tại Old Trafford.

MU bị West Bromwich hạ 2-1 ở trận gần nhất trên sân nhà, nhưng Southampton khó làm điều tương tự, bởi họ chỉ kiếm được 1 điểm trong 14 lần hành quân tới Old Trafford.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG