Trước Thuỳ Tiên, đại diện những quốc gia nào từng đăng quang Miss Grand?

TPO - Người đẹp Janelee Chaparro đến từ Puerto Rico là mỹ nhân đầu tiên đăng quang cuộc thi Miss Grand International vào năm 2013. Và đại diện của Việt Nam, người đẹp Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên vừa giành vương miện Miss Grand International 2021.
Trước Thuỳ Tiên, đại diện những quốc gia nào từng đăng quang Miss Grand? ảnh 1

Người đẹp Janelee Chaparro đến từ Puerto Rico là mỹ nhân đầu tiên đăng quang cuộc thi Miss Grand International năm 2013. Đêm chung kết diễn ra tối 19/11 tại Impact Arena ở Bangkok, Thái Lan. Người đẹp sinh năm 1991 là người mẫu nổi tiếng Puerto Rico. Cô cao 1,7 m và từng dự thi Hoa hậu Thế giới 2012 nhưng chỉ dừng chân ở Top 30. Ngoài vương miện Hoa hậu, người đẹp Janelee Chaparro sẽ nhận được 30.000 USD tiền mặt cùng một căn hộ ở thủ đô Bangkok trong 1 năm đương nhiệm. Cô cũng sẽ là người phát ngôn cho chiến dịch Stop The War (hãy dừng chiến tranh), chủ đề của cuộc thi năm đó.

Trước Thuỳ Tiên, đại diện những quốc gia nào từng đăng quang Miss Grand? ảnh 2

Người đẹp Daryanne Lees Garcia giành vương miện Miss Grand International 2014. Đêm chung kết cuộc thi diễn ra tối 7/10 tại Bangkok, Thái Lan. Daryanne Lees Garcia sinh năm 1986, sở hữu chiều cao 1,71m và từng tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh. Người đẹp 27 tuổi mang trong mình dòng máu Cuba, nhưng thực tế cô sinh ra và lớn lên tại Puerto Rico. Sau đó, gia đình Daryanne chuyển sang Florida, Mỹ sinh sống.

Trước Thuỳ Tiên, đại diện những quốc gia nào từng đăng quang Miss Grand? ảnh 3

Người đẹp Anea Garcia giành ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết Miss Grand International 2015 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Anea Garcia sinh năm 1994, cao 1,83 m. Đầu năm 2016, cô bị ban tổ chức thông báo tước vương miện vì cho rằng cô không hoàn thành nghĩa vụ của người đăng quang và có nhiều đòi hỏi vô lý. Claire Elizabeth Parker, Á hậu 1, được chọn thay thế.

Trước Thuỳ Tiên, đại diện những quốc gia nào từng đăng quang Miss Grand? ảnh 4

Người đẹp Ariska Putri Pertiwi giành vương miện Miss Grand International 2016. Đêm chung kết cuộc thi diễn ra tại Las Vegas, Mỹ. Ariska Putri Pertiwi cao 1,73 m, số đo ba vòng là 82 - 64 - 92 cm. Cô theo học y khoa tại Đại học Islamic of North Sumatera, Indonesia. Chuyên trang sắc đẹp Global Beauties chọn Ariska là Miss Grand Slam 2016 (Hoa hậu của các hoa hậu). Ariska Putri Pertiwi có nhiều hoạt động cùng các thí sinh tại Miss Grand International 2017 tổ chức tại Việt Nam.

Trước Thuỳ Tiên, đại diện những quốc gia nào từng đăng quang Miss Grand? ảnh 5

Người đẹp Peru Maria Jose Lora trở thành tân Hoa hậu Hoà bình 2017. Đêm Chung kết được tổ chức tại Phú Quốc, Việt Nam. Maria Jose Lora ghi điểm nhờ sự thông minh và khả năng ngoại ngữ tốt của mình. Cô thành thạo 4 thứ tiếng gồm tiếng Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Italy. Vì sở hữu vóc dáng săn chắc và quyến rũ, Maria luôn lọt top những thí sinh diện bikini đẹp nhất. Cô cao 1,8 m, số đo ba vòng là 85-60-87 cm. María Jose Lora hiện là doanh nhân kiêm giám đốc công ty quản lý người mẫu La' Belle tại Los Angeles, Mỹ.

Trước Thuỳ Tiên, đại diện những quốc gia nào từng đăng quang Miss Grand? ảnh 6

Người đẹp Paraguay đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018. Tuy nhiên, do quá hồi hộp, tân Hoa hậu đã ngất xỉu ngay trên sân khấu. Thời điểm đó, Clara Sosa 24 tuổi, đang học năm thứ ba trường luật và là người dẫn chương trình truyền hình. Cô cao 1,74 m, nặng 55 kg và số đo ba vòng 89-61-91 cm. Ngoài công việc dẫn chương trình, người đẹp Paraguay còn là đầu bếp chuyên nghiệp tại Viện ẩm thực quốc tế tại quê nhà. Clara Sosa có tham vọng mở một nhà hàng riêng và trở thành người phụ nữ Paraguay đầu tiên giành sao michelin (phần thưởng lớn nhất dành cho các nhà hàng).

Trước Thuỳ Tiên, đại diện những quốc gia nào từng đăng quang Miss Grand? ảnh 7

Chủ nhân vương miện Miss Grand International 2019 thuộc về đại diện nước chủ nhà Venezuela - Valentina Figuerm. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,84m cùng số đo 3 vòng 89-61-89 cm. Khi đăng quang, người đẹp 19 tuổi là sinh viên chuyên ngành kiến trúc tại quê nhà. Bên cạnh việc học, tại Venezuela, Valentina Figuerm hoạt động với tư cách người mẫu thời trang chuyên nghiệp. Cô từng đại diện bang Anzoátegui thi Hoa hậu Hòa bình Venezuela và xuất sắc giành ngôi vị cao nhất vào tháng 12/2018.

Trước Thuỳ Tiên, đại diện những quốc gia nào từng đăng quang Miss Grand? ảnh 8

Xuất sắc vượt qua 62 thí sinh, Abena Appiah- người đẹp Mỹ gốc Ghana, trở thành chủ nhân của vương miện Miss Grand International 2020. Abena Appiah cao 178,5cm, nặng 62kg cùng thân hình nóng bỏng. Người đẹp 27 tuổi là Cử nhân Khoa học và Truyền thông. Chân dài da màu từng tham gia Miss Universe Ghana 2014 cũng như nhiều đấu trường hoa hậu khác và đại diện quốc gia này 'chinh chiến' tại Miss Universe 2014, Miss Earth 2019 trước khi đeo sash của Mỹ tranh tài tại Miss Grand International 2020.

Trước Thuỳ Tiên, đại diện những quốc gia nào từng đăng quang Miss Grand? ảnh 9

Đại diện của Việt Nam giành vương miện Miss Grand International 2021 là người đẹp Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên. Thuỳ Tiên sinh năm 1998, từng học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM. Người đẹp 23 tuổi sở hữu chiều cao 1m71 và số đo ba vòng: 83-62-92. Trước khi đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International, Thuỳ Tiên từng lọt Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 và giành danh hiệu “Người đẹp Nhân ái”. Năm 2018, Thuỳ Tiên từng tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế nhưng không đạt được kết quả như mong muốn.

MỚI - NÓNG