Trước năm 2015, VNPT phải chấm dứt đầu tư ngoài ngành

Trước năm 2015, VNPT phải chấm dứt đầu tư ngoài ngành
TP - Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) vừa có văn bản chỉ đạo Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) về việc hoàn chỉnh đề án tái cơ cấu Tập đoàn này.

> Bế tắc thoái vốn ngoài ngành
> Cà phê Việt trước cơn bão FDI

Theo đó, trước năm 2015, VNPT phải chấm dứt tình trạng đầu tư ra ngoài ngành, ngoài lĩnh vực kinh doanh để tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính là viễn thông, công nghệ thông tin, các dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin như phát thanh, truyền hình. Đối với các doanh nghiệp thuộc tập đoàn, nếu hoạt động không hiệu quả, thua lỗ kéo dài sẽ phải sắp xếp, cơ cấu lại hoặc tuyên bố giải thể, phá sản.

Liên quan đến hai thương hiệu Vinaphone và MobiFone, chỉ đạo của Bộ TT&TT cho thấy, khi thực hiện tái cơ cấu VNPT sẽ giữ vững và phát huy các thương hiệu này, đồng thời VNPT phải thực hiện cổ phần hóa và thoái vốn khỏi MobiFone theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG