Trungnam Group khánh thành Nhà máy điện gió trên biển Đông Hải 1

0:00 / 0:00
0:00
Nhà máy điện gió Đông Hải 1 được xây dựng trên vùng biển thuộc huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) với tổng mức đầu tư gần 5.000 t ỷ đồng gồm 25 trụ gió, đạt tổng công suất 100 MW , bổ sung cho điện lưới quốc gia khoảng 330 triệu kWh năng lượng xanh hàng năm .

Tối 16/1, Công ty Cổ phần Điện gió Trung Nam Trà Vinh 1 (thành viên của Trungnam Group) đã tổ chức khánh thành Nhà máy điện gió Đông Hải 1. Đến dự có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, nguyên Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Trà Vinh và một số địa phương.

Nhà máy điện gió Đông Hải 1 được xây dựng trên vùng biển thuộc huyện Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) với tổng công suất 100 MW gồm 25 trụ gió và hệ thống cầu cảng có chiều dài 17 km với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, bổ sung khoảng 330 triệu kWh năng lượng xanh hàng năm cho lưới điện quốc gia, giúp đa dạng nguồn phát và tiến dần đến khả năng cân đối nguồn với năng lượng hóa thạch, giảm thải khí Carbon.

Trungnam Group khánh thành Nhà máy điện gió trên biển Đông Hải 1 ảnh 1

Đặc biệt, toàn bộ các thiết bị của dự án được cung cấp bởi Siemens Gamesa, một trong những hãng chế tạo Turbine gió hàng đầu trên thế giới.

Theo Tổng Giám đốc Trungnam Group Nguyễn Tâm Tiến, trong suốt quá trình thi công gần 10 tháng, nhà đầu tư đã vận chuyển gần 70.000 tấn thiết bị nguyên vật liệu trên quãng đường hơn 12.000 km để tập kết tại dự án. Hơn 1.100 kỹ sư công nhân trực tiếp có mặt tại công trình.

Công trình này sử dụng hơn 18.000 tấn thép, đóng trực tiếp 115.000 m cọc thép vào lòng biển để xây dựng móng cho các trụ gió. Quá trình xây dựng trụ, lắp ráp các cánh gió đòi hỏi huy động dàn xe cơ giới có cẩu trục cao 130 m và lực nâng hơn 1.200 tấn để lắp ráp và hoàn chỉnh 75 cánh gió vào các trụ ở độ cao 105 m giữa biển.

Trungnam Group khánh thành Nhà máy điện gió trên biển Đông Hải 1 ảnh 2

Ông Tiến cho biết bên cạnh những khó khăn trong quá trình thi công với các thiết bị khổng lồ, siêu trường, siêu trọng thì các trở ngại, hạn chế về khí hậu và thủy văn tại khu vực cũng trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, nhất là khi đặc trưng của vùng biển này thường xuyên xảy ra gió chướng và sóng lừng.

“Toàn bộ quá trình thực hiện dự án nằm trong đợt dịch COVID 19 lần thứ 4 bùng phát khiến đơn vị gặp nhiều gián đoạn, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện công trình. Tuy nhiên, với kinh nghiệm thực tế trên nhiều dự án tầm vóc, quy mô và sự nỗ lực bứt phá, vượt qua mọi khó khăn, Trungnam Group đã đưa dự án về đích đúng thời hạn, đảm bảo thời gian đưa vào vận hành”, ông Tiến cho hay.

Nhà máy điện gió Đông Hải 1 khởi đầu cho “hành trình vượt biển”, chứng minh năng lực của đội ngũ công nhân và kỹ sư của Trungnam Group trong thi công dự án điện gió trên biển đầu tiên, đồng thời mở đường cho những dự án điện gió ngoài khơi của Tập đoàn trong thời gian tới. Nhà máy này đi vào hoạt động còn thể hiện định hướng bền vững của Trungnam Group đối với lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Trungnam Group khánh thành Nhà máy điện gió trên biển Đông Hải 1 ảnh 3

Dù đối mặt với những khó khăn chung của nền kinh tế trong năm 2021, Trungnam Group vẫn vững vàng với các mục tiêu, chiến lược phát triển để duy trì được vị thế của doanh nghiệp. Từ những thành quả đạt được, Trungnam Group đã thiết lập định hướng “Phát triển Bền vững” trong giai đoạn 5 năm tiếp theo, mở ra một chương quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh của Tập đoàn. Đó là tập trung xoay quanh nền tảng 3P: People (Con người) - Planet (Hành tinh) - Profit (Lợi nhuận), đảm bảo hài hoà giữa tăng trưởng, các lợi ích về môi trường và phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Trungnam Group khánh thành Nhà máy điện gió trên biển Đông Hải 1 ảnh 4
Trungnam Group khánh thành Nhà máy điện gió trên biển Đông Hải 1 ảnh 5
Trungnam Group khánh thành Nhà máy điện gió trên biển Đông Hải 1 ảnh 6

Theo định hướng phát triển, đến năm 2025, Trungnam Group sẽ trở thành một Tập đoàn đầu tư bền vững, qui mô toàn cầu, trong đó, năng lượng tiếp tục là ngành kinh doanh mũi nhọn với các dự án trọng điểm đã hoàn thành trong năm 2021 tại Đắk Lắk, Ninh Thuận, Trà Vinh và một số dự án đang nằm trong kế hoạch phát triển trong năm 2022.

Dự kiến, đến năm 2025, Trungnam Group sẽ nâng mức công suất sở hữu lên 3,8GW năng lượng tái tạo và 1,5GW điện khí LNG, đóng góp vào tiến trình giảm phát thải carbon tương đương hơn 13 triệu tấn so với điện than, đồng thời duy trì tăng trưởng ít nhất 20% mỗi năm.

Tại lễ khánh thành, lãnh đạo Trungnam Group đã ủng hộ chính quyền địa phương số tiền 1 tỷ đồng để xây dựng 20 căn nhà tình nghĩa cho đồng bào nghèo tỉnh Trà Vinh

MỚI - NÓNG