Trung Quốc từ chối cứu hộ tàu cá Việt Nam gặp nạn

Bà Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Như Ý)
Bà Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Như Ý)
TPO - Đại diện Bộ Ngoại giao hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thông tin về việc tàu cá QNa-90569 TS phát tín hiệu cầu cứu khi gặp nạn ở khu vực quần đảo Hoàng Sa nhưng phía Trung Quốc từ chối cứu hộ.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, theo Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, sau khi nắm được thông tin tàu cá QNa 90569 TS bị gãy trục láp, thả trôi hôm 29/9 tại khu vực đảo Bạch Quy thuộc quần đảo Hoàng Sa, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm đề nghị phía Trung Quốc cử tàu tham gia cứu hộ. 

Ngày 1/10, sau khi cập nhật, xác minh một tàu cá Việt Nam là tàu QNa 91636 TS ở gần tàu QNa 90569 TS bị nạn, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã đề nghị tàu QNa 91636 TS lại dắt tàu cá bị nạn vào bờ và dự kiến hai tàu sẽ cập bờ trong một vài ngày tới.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".