Trung Quốc: Tai nạn trong hầm mỏ, ít nhất 7 người thiệt mạng

Nhân viên cứu hộ tiếp cận hiện trường một vụ sập hầm mỏ tại Trung Quốc. (Ảnh: Pri.org)
Nhân viên cứu hộ tiếp cận hiện trường một vụ sập hầm mỏ tại Trung Quốc. (Ảnh: Pri.org)
Ngày 15/12, một vụ tai nạn hầm mỏ đã xảy ra tại thành phố Trung Khánh, tỉnh Tứ Xuyên khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Theo nhà chức trách địa phương, vụ việc xảy ra vào chiều 15/12 (theo giờ địa phương) sau khi thang chở công nhân mỏ bị đứt khiến bộ phận này rơi xuống hầm mỏ. 

Ba người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, trong đó 1 người đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tai nạn hầm mỏ dẫn tới thương vong thường xảy ra tại Trung Quốc bất chấp việc giới chức Trung Quốc đã nỗ lực cải thiện điều kiện sản xuất và ngăn chặn các hầm mỏ khai thác trái phép.

 Tháng 10 vừa qua, 21 người đã thiệt mạng trong một vụ sập hầm mỏ ở tỉnh Sơn Đông sau khi áp suất trong hầm cao gây ra một vụ nổ, chặn đoạn đường hầm, khiến nhiều thợ mỏ bị mắc kẹt. Chỉ có 9 thợ mỏ được cứu sống. 

 Hồi tháng 12/2016, các vụ nổ đã xảy ra tại hai hầm mỏ khác nhau ở khu vực Nội Mông và tỉnh Hắc Long Giang khiến ít nhất 59 người thiệt mạng. 

 Cơ quan an toàn khai thác mỏ quốc gia của Trung Quốc cho hay trong năm 2017 đã có 375 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn hầm mỏ, giảm gần 29% so với năm trước đó.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.