Trung Quốc ra mắt tàu chiến mới

Trung Quốc ra mắt tàu chiến mới
TP - Trung Quốc sẽ ra mắt tàu chiến mới, trong đó bao gồm tàu ngầm nguyên tử và tàu khu trục, trong buổi lễ kỷ niệm 70 năm thành lập hải quân nước này vào tuần sau, động thái cho thấy Bắc Kinh thể hiện sức mạnh quân sự.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã luôn theo sát kế hoạch cải thiện năng lực chiến đấu của Giải phóng quân Trung Quốc (PLA) thông qua việc phát triển và nâng cấp, từ máy bay tàng hình cho đến máy bay vận tải, nhằm duy trì sự hiện diện của Trung Quốc trên biển Đông.

Hải quân là một trong những quân chủng được hưởng lợi nhiều nhất từ kế hoạch hiện đại hóa PLA, mà Trung Quốc đang không ngừng nâng cao sức mạnh trên biển, nhằm bảo vệ tuyến đường thương mại hàng hải và công dân Trung Quốc trên biển. Vào tháng trước, Bắc Kinh đã công bố mục tiêu tăng 7,5% chi ngân sách quốc phòng trong năm nay, mặc dù thấp hơn năm ngoái, song vẫn nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc.

Phó Đô đốc Hải quân Trung Quốc Khâu Diên Bằng phát biểu trước báo chí tại thành phố Quỳnh Dao vào thứ ba rằng, lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Trung Quốc sẽ có sự chứng kiến của Chủ tịch Tập, bao gồm 32 tàu chiến và 39 máy bay chiến đấu. “Các tàu chiến PLA và máy bay sẽ được ra mắt gồm có tàu sân bay Liêu Ninh, tàu ngầm nguyên tử thế hệ mới, tàu khu trục được nâng cấp, cùng các máy bay chiến đấu. Một số loại khí tài sẽ có lần đầu tiên được giới thiệu”, ông Khâu cho biết. Tàu sân bay Liêu Ninh là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, được cải tiến từ một tàu sân bay cũ của Ukraine và Trung Quốc tiếp nhận từ năm 1998.

Hiện chưa rõ thông tin về tàu sân bay thứ hai của Trung Quốc, được cho là chế tạo hoàn toàn trong nước, sẽ tham gia buổi lễ diễu binh hay không. Vài ngày trước, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã phát các hình ảnh về các cuộc diễn tập trên biển. Theo ông Khâu, các lực lượng vũ trang Trung Quốc sẽ không phải là mối đe dọa với bất kỳ nước nào, đồng thời không có ý định làm “bá chủ”. Song, Bắc Kinh vẫn cần phải cảnh giác và duy trì năng lực phòng vệ chủ quyền trên biển.

Được biết, nhiều nước cũng sẽ cử các biên đội tàu tham gia lễ diễu binh kỷ niệm thành lập Hải quân Trung Quốc, trong đó đáng chú ý là Nga, Singapore, Ấn Độ, Thái Lan... Nước chủ nhà cho biết mọi thứ đều sẽ được công khai, với động thái mời giới truyền thông quốc tế đến tác nghiệp, trong đó đáng chú ý, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Thẩm Kim Long, người được cho là đồng minh thân cận của Chủ tịch Tập, sẽ có bài phát biểu quan trọng nhân sự kiện này.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".