Trung Quốc: Nhận án tử hình vì đầu độc sếp

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 22/3, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Thượng Hải đã tuyên án tử hình bị cáo Hứa Nghiêu (Xu Yao), cựu giám đốc Yoozoo Games về tội cố ý giết người, đặt dấu chấm hết cho vụ án "giám đốc giết chủ tịch công ty" gây chấn động làng giải trí mấy năm nay.

Theo các bản tin trên báo chí năm 2020, gần một năm trước khi xảy ra vụ việc, ông Lâm Kỳ đã tuyên bố tái cơ cấu tổ chức nội bộ công ty, mặc dù ông không sa thải Hứa Nghiêu ngay lập tức do mối quan hệ đồng nghiệp, thay vào đó ông giảm lương, để Hứa Nghiêu tìm nơi khác, nhưng hắn vẫn bất mãn.

Trung Quốc: Nhận án tử hình vì đầu độc sếp ảnh 1

Hứa Nghiêu nghe tòa tuyên án

Lâm Kỳ là người sáng lập và Chủ tịch của công ty trò chơi trực tuyến Yoozoo Games, trước khi qua đời có tài sản ròng khoảng 6,8 tỷ NDT (952 triệu USD). Được thành lập vào năm 2009, Yoozoo Games đã nắm bắt cơ hội phát triển trò chơi trực tuyến trên thiết bị di động.

Bên ngoài giới chơi game, Yoozoo Games được biết đến nhiều hơn nhờ bản quyền sở hữu trò chơi và chuyển thể tiểu thuyết khoa học viễn tưởng "Tam Thể" của nhà văn Lưu Từ Hân thành phim truyền hình.

Mặc dù nỗ lực chuyển thể "Tam Thể" thành phim không diễn ra suôn sẻ, nhưng vào năm 2018 Yoozoo Games đã thành lập một công ty con mang tên "Vũ trụ Tam Thể" (3Body Universe) chuyên khai thác phát triển các tác phẩm văn học nghệ thuật liên quan đến "Tam Thể"; CEO của "Vũ trụ Tam Thể" chính là Hứa Nghiêu.

Vào tháng 9/2020, "Vũ trụ Tam Thể" đã ký thỏa thuận với Netflix để cùng phát triển và sản xuất phiên bản tiếng Anh của bộ phim truyền hình "Three-Body". Người đứng sau sự hợp tác này là Hứa Nghiêu, nhưng sau này trong thông báo do Yoozoo Games đưa ra, tên của Hứa Nghiêu không được đưa vào nữa.

Vào lúc 10h ngày 22/3, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Thượng Hải đã công khai tuyên án bị cáo Hứa Nghiêu phạm tội cố ý giết người và đầu độc theo quy định của pháp luật, đồng thời tuyên phạt Hứa Nghiêu tử hình vì tội cố ý giết người, tước quyền chính trị suốt đời; 6 năm tù về tội đầu độc, quyết định thi hành án tử hình đối với Hứa Nghiêu.

Bản án ghi rõ, bị cáo Hứa Nghiêu có mâu thuẫn với nạn nhân Lâm Kỳ do vấn đề quản lý công ty. Do có chủ ý sẵn, trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến 15/12/2020 bị cáo đã đầu độc đồ ăn của nạn nhân Lâm Kỳ khiến ông bị trúng độc và tử vong khi mới 39 tuổi.

Hứa Nghiêu cũng có mâu thuẫn với các nạn nhân Triệu Ký Long và Triệu Vũ Nhiêu trong công việc, từ tháng 9 đến tháng 12/2020, Hứa Nghiêu đã bỏ chất độc vào đồ uống và các vật dụng khác trong văn phòng của họ, gây cho 4 người trúng độc, trong đó có Triệu Ký Long và Triệu Vũ Nhiêu. Chiều ngày 18/12/2020, Hứa Nghiêu bị bắt.

Tòa án cho rằng bị cáo Hứa Nghiêu phạm tội cố ý giết người và đầu độc, phải bị trừng phạt về một số tội danh theo quy định của pháp luật. Bị cáo Hứa Nghiêu cố tình hạ độc giết người, có chủ ý gây nguy hiểm cho an toàn công cộng, động cơ phạm tội cực kỳ hèn hạ, thủ đoạn phạm tội cực kỳ xấu xa, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Tòa án đã đưa ra phán quyết trên là phù hợp với luật pháp.

Vào thời điểm xảy ra vụ án, nạn nhân Lâm Kỳ là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Yoozoo Games, một công ty game niêm yết, đồng thời là người sáng lập "Vũ trụ Tam Thể". Kẻ bị nghi ngờ đầu độc là Hứa Nghiêu, CEO của "Vũ trụ Tam Thể"; Triệu Ký Long là Phó chủ tịch của công ty.

Có nguồn tin nói, Lâm Kỳ do không hài lòng với biểu hiện làm việc của Hứa Nghiêu trong "Vũ trụ Tam Thể" nên đã xếp vào vị trí thứ yếu và cử Triệu Ký Long đến kiểm soát Hứa Nghiêu.

Ngoài ra, mức lương của Hứa Nghiêu bị giảm mạnh. Chuỗi hành động này khiến Hứa Nghiêu bất mãn với ông chủ của mình nên đã nảy sinh âm mưu giết người.

Theo Caixin.com, trong cơ thể Lâm Kỳ đã xét nghiệm thấy ít nhất 5 loại chất độc, trong đó có thủy ngân và tetrodotoxin. Ngoài Lâm Kỳ, còn có hai người khác cũng bị đầu độc, một người là nhân viên của Yoozoo Games và người còn lại là Triệu Ký Long, may mắn thay họ không bị chết. Người ta nói rằng Hứa Nghiêu và Triệu Ký Long bất hòa từ lâu và có quan hệ cạnh tranh trong công việc nên hắn đã cố tình đầu độc.

Caixin.com cũng dẫn lời những người thân cận với Lâm Kỳ nói rằng Hứa Nghiêu có một nơi chế thuốc độc chuyên dụng ở Thanh Phố (Qingpu), Thượng Hải, hắn đã mua hàng trăm loại chất độc thông qua web đen. Những người liên quan cũng nói Hứa Nghiêu phối chế nhiều loại thuốc độc và thường tiến hành thí nghiệm trên cơ thể thú cưng như chó và mèo trước, sau khi thú cưng trúng độc chết, hắn bắt đầu chuẩn bị đầu độc người.

Vụ án Lâm Kỳ, người sáng lập Yoozoo Games bị đầu độc và sát hại, đã được mở tại Thượng Hải vào ngày 31/10/2023. Thông báo xét xử của Tòa án nhân dân trung cấp số 1 Thượng Hải khi đó cho thấy nguyên đơn trong vụ án là Triệu Ký Long và Triệu Vũ Nhiêu, còn bị đơn là Hứa Nghiêu. Đến nay, sau gần 5 tháng, phiên tòa mới kết thúc.

MỚI - NÓNG