‘Trung Quốc không coi Điếu Ngư là lợi ích quốc gia cốt lõi’

‘Trung Quốc không coi Điếu Ngư là lợi ích quốc gia cốt lõi’
Lãnh đạo Trung Quốc không ám chỉ quần đảo tranh chấp Điếu Ngư là lợi ích quốc gia cốt lõi tại các cuộc đàm phán tháng 9 với Ngoại trưởng Mỹ.
‘Trung Quốc không coi Điếu Ngư là lợi ích quốc gia cốt lõi’ ảnh 1

Theo Kyodo, các nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21-10 cho biết giới lãnh đạo Trung Quốc đã không ám chỉ quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) hiện do Nhật Bản kiểm soát trên biển Hoa Đông là lợi ích quốc gia cốt lõi tại các cuộc đàm phán hồi tháng 9 với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, động thái này dường như nhằm tránh xung đột ngoại giao với Washington.

Trong khi thảo luận các vấn đề về lãnh thổ với Ngoại trưởng Hillary, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã không đưa ra bình luận ám chỉ quần đảo tranh chấp Senkaku là một phần trong các lợi ích quốc gia cốt lõi - một thuật ngữ mà Bắc Kinh thường sử dụng để ám chỉ các vùng lãnh thổ chủ chốt mà Trung Quốc quyết nắm giữ hoặc rốt cuộc là kiểm soát được.

Theo nguồn tin trên, quần đảo Senkaku cũng không được nhắc tới là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc trong các cuộc gặp riêng rẽ giữa bà Hillary với Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Ngoại trưởng Dương Khiết Trì.

Trước đó hồi tháng 5, trong cuộc gặp Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tại Bắc Kinh, ông Ôn Gia Bảo đã hối thúc người đồng cấp Nhật Bản nên tôn trọng các lợi ích cốt lõi và các quan ngại chính của Trung Quốc trong một động thái dường như ám chỉ quần đảo Senkaku.

Cả hai sự kiện trên đều diễn ra sau khi Mỹ khẳng định rõ rằng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm trong phạm vi ảnh hưởng của Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật Bản.

Theo Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.