Trung Quốc đưa tàu Ngư chính 206 ra biển

Trung Quốc đưa tàu Ngư chính 206 ra biển
TPO - Hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin, tàu Ngư chính 206, một trong những con tàu hiện đại nhất Trung Quốc đã chính thức được đưa vào hoạt động.

> Trung Quốc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa

Tàu Ngư chính 206 của Trung Quốc rời bến cảng ở Thượng Hải vào ngày 11 12
Tàu Ngư chính 206 của Trung Quốc rời bến cảng ở Thượng Hải vào ngày 11 -12 .
 

Theo nguồn tin, tàu Ngư chính 206 (Yuzheng 206) đã xuất phát từ một bến cảng ở Thượng Hải vào ngày hôm qua (11 - 12).

Loại tàu này có tải trọng là 5.800 tấn và được biên chế vào Tổng đội Ngư chính Đông Hải, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và bảo vệ hoạt động cho các tàu đánh bắt cá, theo Tân Hoa Xã.

Theo Global Times, việc Trung Quốc vận hành tàu Ngư chính 206 được thực hiện một ngày sau khi một đội tàu nhỏ của Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) thực hiện nhiệm vụ tuần tra vùng biển gần quần đảo Điếu Ngư mà Nhật Bản gọi là Senkaku.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 10 - 12 cũng tuyên bố sẽ tiếp tục các đợt huấn luyện hải quân ở Tây Thái Bình Dương.

Ngư chính 206 là một trong những con tàu hiện đại nhất của Trung Quốc
Ngư chính 206 là một trong những con tàu hiện đại nhất của Trung Quốc .
Bộ phận điều khiển con tàu
Bộ phận điều khiển con tàu .
Tàu Ngư chính 206 có tải trọng là 5.800 tấn
Tàu Ngư chính 206 có tải trọng là 5.800 tấn .

Nguyễn Thủy
Theo Tân Hoa Xã, Global Times

Theo Dịch
MỚI - NÓNG