Trung Quốc đưa nhà khoa học dân sự đầu tiên lên trạm vũ trụ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 30/5, Trung Quốc đưa ba phi hành gia, trong đó có một nhà khoa học dân sự, lên trạm vũ trụ của riêng họ để thực hiện nhiệm vụ luân phiên.
Trung Quốc đưa nhà khoa học dân sự đầu tiên lên trạm vũ trụ ảnh 1

Ba phi hành gia Jing Haipeng, Zhu Yangzhu và Gui Haichao dự cuộc họp báo trước khi thực hiện sứ mệnh không gian. (Ảnh: China Daily)

Đây là đợt thứ sáu Trung Quốc đưa người lên trạm vũ trụ của họ kể từ năm 2021.

Trưởng nhóm lần này là Jing Haipeng, người đã có bốn chuyến đi như vậy. Cùng đi là kỹ sư Zhu Yangzhu và GS Gui Haichao, công tác tại ĐH Hàng không vũ trụ Bắc Kinh. GS Gui là thành viên dân sự đầu tiên của Trung Quốc lên vũ trụ.

Tàu vũ trụ Thần Châu-16 và ba phi hành gia được tên lửa Trường Chinh-2F đưa lên từ trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền trên sa mạc Gobi thuộc vùng tây bắc Trung Quốc lúc 9h31 (giờ địa phương).

Trung Quốc đưa nhà khoa học dân sự đầu tiên lên trạm vũ trụ ảnh 2

Tàu vũ trụ Thần Châu-16 và ba phi hành gia bay lên nhờ tên lửa Trường Chinh-2F. (Ảnh: AP)

Nhóm phi hành gia lần này sẽ thay thế ba phi hành gia của sứ mệnh Thần Châu-15, được đưa lên trạm vũ trụ từ tháng 11 năm ngoái.

“Nhóm sẽ thực hiện nhiều thử nghiệm quy mô lớn trên quỹ đạo… để nghiên cứu hiện tượng lượng tử mới, các hệ thống tần số không gian thời gian chính xác cao, xác minh thuyết tương đối và nguồn gốc sự sống”, phát ngôn viên Cơ quan vũ trụ có người lái Trung Quốc Li Xiqiang nói với báo chí ngày 30/5.

Trạm vũ trụ Thiên Cung gồm ba mô-đun được hoàn thành từ cuối năm ngoái, sau 11 chuyến đưa người và thiết bị lên vũ trụ kể từ tháng 4/2021.

Trung Quốc đã công bố kế hoạch mở rộng trạm vũ trụ lâu dài, với mô-đun tiếp theo dự kiến khớp nối với trạm hình chữ T để tạo thành cấu trúc hình chữ thập.

Theo China Daily, CNA
MỚI - NÓNG