Trung Quốc chưa hết gây tranh cãi

Trung Quốc chưa hết gây tranh cãi
TP - Thể thao Trung Quốc đang thể hiện bộ mặt rất ấn tượng ở Thế vận hội Olympic kỳ này với việc dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương. Tuy nhiên, bên cạnh đó là một bộ mặt rất khác về một Trung Quốc nhiều scandal.

> Trung Quốc trắng trợn dàn xếp môn cầu lông Olympic

Trọng tài giơ thẻ đen cảnh cáo các đấu thủ Hàn Quốc và Indonesia thiếu tinh thần thi đấu. Ảnh: Getty Images
Trọng tài giơ thẻ đen cảnh cáo các đấu thủ Hàn Quốc và Indonesia thiếu tinh thần thi đấu. Ảnh: Getty Images.

Sự kiện mới nhất liên quan đến các VĐV Trung Quốc là ở môn cầu lông. Ở nội dung đôi nữ, hai VĐV Trung Quốc Yu Yang-Wang Xiaoli đã bị cho là đã “đóng kịch” trước cặp đôi Jung Kyung Eun-Kim Ha Na của Hàn Quốc ở bảng A.

Do đã chắc suất vào vòng trong, và không muốn chạm trán cặp đấu đồng hương ở vòng tiếp theo, hai bên đã cố tình chơi dưới sức. Hai tay vợt Trung Quốc thường xuyên phát cầu vào lưới hoặc nêu lên để đối phương đập. Dĩ nhiên, bên kia sân cặp đôi Hàn Quốc cũng chơi theo chiến thuật tương tự.

Trước phản ứng dữ dội từ phía khán giả, trọng tài đã phải cho dừng trận đấu và trực tiếp xuống sân để nhắc nhở đôi bên. Cuối cùng, nhờ giỏi hơn, cặp Yu Yang-Wang Xiaolin đã…giành phần thua.

Kết thúc trận đấu, HLV đội tuyển cầu lông Hàn Quốc Sung Han Kook đã đổ lỗi cho phía Trung Quốc khơi mào màn trình diễn đáng xấu hổ trên. “Họ không muốn gặp nhau ở bán kết nên đã khơi mào nên chuyện này. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng muốn như vậy”-Reuters dẫn lời HLV Sung Han Kook.

Phía Trung Quốc thì biện hộ rằng, đây chỉ là chiến thuật nhằm giữ sức cho các vòng đấu sau.

Một cặp đấu khác ở bảng C cũng bị xác định vào trận với mục tiêu để thua là Ha Jung Eun-Kim Min Jing (Hàn Quốc) và Greysia Polii-Meilliana Jauhari (Indonesia).

Rất nhiều ý kiến đã lên tiếng yêu cầu BTC Olympic London 2012 cũng như Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cần có hình thức kỷ luật đối với các VĐV trên. Trưởng BTC Olympic London (LOCOG), Lord Coe bình luận: “Đây là một hành động không thể chấp nhận được ở Olympic”.

Liên đoàn cầu lông thế giới thì khẳng khẳng định, cả tám VĐV đã “không nỗ lực để giành phần thắng”. Vì thế họ mở ngay cuộc điều tra và đưa ra phán quyết loại cả tám cây vợt khỏi cuộc chơi.

Sau khi quyết định được đưa ra, đội cầu lông Hàn Quốc và Indonesia đã gửi đơn kháng án và vụ việc sẽ được xem xét vào rạng sáng nay theo giờ VN, trước thời điểm thi đấu của các đội này (nếu có) theo lịch đã công bố.

Trước scandal trên, Trung Quốc vừa gây xôn xao với nghi vấn sử dụng doping của kình ngư 16 tuổi Ye Shiwen, người phá kỷ lục Olympic ở cự li 400m hỗn hợp nữ và 200m hỗn hợp.

Ở cự li 400m hỗn hợp, Ye Shiwen đã cán đích với thời gian 4 phút 28 giây 43, phá kỷ lục cũ của kình ngư người Australia Stephani Rice tới hơn một giây.

Trong 50m cuối, Ye Shiwen thậm chí còn nhanh hơn cả kình ngư nam hay nhất thế giới hiện nay là Ryan Rochte (Mỹ).

Một số chuyên gia bơi lội thế giới, trong đó có Mỹ đã tỏ ý nghi ngờ việc Ye Shiwen sử dụng chất kích thích. Dĩ nhiên, Trung Quốc lập tức bác bỏ.

Tranh cãi chỉ tạm thời chấm dứt với tuyên bố của Chủ tịch hiệp hội Olympic Anh quốc Lord Colin Moynian, là Ye Shiwen đã vượt qua các đợt kiểm tra doping.

Trung Quốc cũng cho biết đã loại một VĐV bơi lội khác trước Thế vận hội do bị phát hiện sử dụng chất kích thích. Trong lịch sử Thế vận hội, Trung Quốc là một trong những nước có nhiều VĐV bị phát hiện sử dụng doping.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG