Trung Quốc chán khi thống trị bóng bàn?

Trung Quốc chán khi thống trị bóng bàn?
Trung Quốc tiếp tục thống trị môn bóng bàn tại London 2012 khi vừa đoạt chiếc HCV thứ 4 trong 4 nội dung thi đấu vào rạng sáng 9-8. Nhưng dường như họ đang chán khi đây chỉ là sân chơi của riêng mình.
Zhang Jike (phải) và Wang Hao (trái) trong trận đôi quyết định ở nội dung đồng đội nam. Trước đó Zhang Jike đã thắng Wang Hao trong trận chung kết đơn nam
Zhang Jike (phải) và Wang Hao (trái) trong trận đôi quyết định ở nội dung đồng đội nam. Trước đó Zhang Jike đã thắng Wang Hao trong trận chung kết đơn nam .

Dù không còn sự cổ vũ nhiệt thành của khán giả nhà như tại Bắc Kinh 2008 nhưng Trung Quốc vẫn làm được điều tương tự cách đây bốn năm: đoạt hết HCV bóng bàn.

Sau thành tích này, Liu Fengyan người đứng đầu bộ môn bóng bàn và cầu lông của Trung Quốc nói: "Một thế giới bóng bàn do Trung Quốc thống trị sẽ không còn hào hứng nữa. Chúng tôi hy vọng các quốc gia khác đẩy mạnh và bắt kịp Trung Quốc. Vào thập niên 1950 và 1960, bóng bàn Trung Quốc rất tệ nhưng chúng tôi đã vùng dậy và vượt qua các nước khác".

Ông Liu Fengyan nói tiếp: "Chúng tôi giúp đỡ rất nhiều nước để phát triển bóng bàn. Mỗi năm chúng tôi gửi đến các quốc gia này nhiều huấn luyện viên với mục tiêu duy nhất là giúp họ tiến bộ".

Ở nội dung thi đấu cuối cùng, Trung Quốc đã dễ dàng thắng Hàn Quốc 3-0 trong trận chung kết đồng đội nam. Không mấy khó khăn để Trung Quốc có được chiến thắng này khi Ma Long và Zhang Jike - người đã có HCV đơn nam - thắng ở hai trận đơn đầu tiên. Sau đó ở trận đôi, Zhang Jike và Wang Hao - người đã đoạt HCB đơn nam - cũng dễ dàng giành thắng lợi.

Tại London 2012, Trung Quốc đã đoạt tổng cộng 4 HCV và 2 HCB, điều này có nghĩa rằng hai trận chung kết đơn nam và nữ đều là cuộc giải quyết nội bộ của Trung Quốc. Đó là khi Zhang Jike thắng Wang Hao và Li Xiaoxia thắng Ding Ning. Còn ở nội dung đồng đội nữ, Trung Quốc cũng dễ dàng thắng đội Nhật.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Trung Quốc còn đoạt được thêm huy chương nữa nếu như không có quy định ở mỗi nội dung, mỗi quốc gia chỉ có tối đa hai vận động viên.

Không chỉ bóng bàn, tại London 2012, ở môn cầu lông Trung Quốc cũng hoàn toàn thống trị khi đoạt trọn năm HCV ở các nội dung: đơn nam, đôi nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Thành tích này của cầu lông Trung Quốc tại London 2012, thậm chí còn vượt hơn Bắc Kinh 2008. Cách đây 4 năm, Trung Quốc chỉ có 3 HCV ở các nội dung đơn nam, đơn nữ và đôi nữ.

Theo Tuổi Trẻ
Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.