Trung Quốc bổ nhiệm chỉ huy mới phụ trách lực lượng hạt nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 31/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bổ nhiệm chỉ huy mới của lực lượng giám sát tên lửa thông thường và tên lửa hạt nhân quốc gia. Quyết định được đưa ra 1 ngày trước lễ kỷ niệm thành lập quân đội.
Trung Quốc bổ nhiệm chỉ huy mới phụ trách lực lượng hạt nhân ảnh 1
Xe chở tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-5B đi qua quảng trường Thiên An Môn trong cuộc duyệt binh đánh dấu kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Ông Vương Hậu Bân (Wang Houbin), phó tư lệnh hải quân, được bổ nhiệm làm chỉ huy mới của lực lượng tên lửa, còn ông Từ Tây Thịnh (Xu Xisheng) trở thành chính ủy mới của lực lượng này. Cả hai đều mang quân hàm cao nhất, báo chí nhà nước đưa tin.

Trước khi chuyển đến lực lượng tên lửa, ông Vương là phó tư lệnh hải quân từ năm 2020. Trước đó, ông là phó tham mưu trưởng hải quân.

Ông Từ trước đây là phó chính ủy Bộ Tư lệnh chiến khu miền nam, một trong năm bộ tư lệnh của quân đội Trung Quốc.

Báo chí Trung Quốc không cho biết ông Lý Ngọc Siêu (Li Yuchao), chỉ huy của lực lượng tên lửa cho đến nay, được phân công vị trí nào.

Việc bổ nhiệm diễn ra 1 ngày trước lễ kỷ niệm 96 năm thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (1/8).

Ông Tập nhiều lần chỉ đạo quân đội tăng cường năng lực lập kế hoạch chiến tranh và chiến đấu để nắm chắc cơ hội chiến thắng trong thực chiến, nhằm bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của Trung Quốc.

Trung Quốc khẳng định họ cam kết thực hiện chiến lược hạt nhân phòng thủ và không sử dụng vũ khí hạt nhân trước, đồng thời không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại các quốc gia phi vũ khí hạt nhân hoặc khu vực phi vũ khí hạt nhân.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG