Trưng bày cổ vật tinh hoa của Đồng bằng sông Hồng

Trưng bày cổ vật tinh hoa của Đồng bằng sông Hồng
TP - Sáng 30-9, Bảo tàng tỉnh Nam Định đã chính thức khai mạc trưng bày nội thất phần lịch sử xã hội tỉnh và tổ chức Triển lãm “Cổ vật tinh hoa khu vực Đồng bằng sông Hồng”.

> Thực hư 'toilet 3.500 tuổi' được phát hiện ở Việt Nam

Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nam Định hướng tới lễ kỷ niệm 750 năm Thiên Trường-Nam Định, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhân thành phố Nam Định là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Thanh Xuân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định khẳng định bảo tàng Nam Định là một thiết chế văn hóa quan trọng, không chỉ có vai trò gìn giữ, bảo tồn, phục vụ nghiên cứu khoa học, tham quan mà còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau.

Được hoàn thành năm 2010 sau 5 năm xây dựng mới, Bảo tàng Nam Định nằm ở ngay trung tâm Thành Nam, trong không gian liên hoàn các công trình văn hóa, lịch sử, tôn giáo truyền thống như Cột Cờ, chùa Vọng Cung, vườn hoa, giàn leo, đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Công trình được xây dựng trên diện tích mặt bằng gần 12.000m2, quy mô đầu tư xây dựng 5.200m2. Công trình chính nhà bảo tàng được thiết kế mang phong cách truyền thống gồm ba tầng, tầng 1 là kho hiện vật và nơi làm việc của cán bộ Bảo tàng, tầng hai và tầng ba dùng để trưng bày.

Ngoài ra, Bảo tàng còn có khu trưng bày ngoài trời kết hợp cây xanh, thảm cỏ tạo thành một tổng thể liên hoàn đáp ứng yêu cầu hoạt động của một thiết chế văn hóa đặc thù, một điểm nhấn trong kiến trúc Thành Nam.

Bảo tàng Nam Định hiện lưu giữ gần 20.000 tài liệu, hiện vật bao gồm các thể loại khác nhau, trong đó có nhiều bộ sưu tập hiện vật quý hiếm.

Các hiện vật tại Bảo tàng bao gồm 4.355 hiện vật thể khối, 2.144 hiện vật chất liệu giấy, 345 hiện vật tham khảo, 10.930 hiện vật phim ảnh và hàng nghìn đầu sách, báo, tư liệu phản ánh toàn diện các lĩnh vực tự nhiên, xã hội của tỉnh.

Tiêu biểu là bộ sưu tập điêu khắc đá tháp Chương Sơn; sưu tập đất nung tại Ngô Xá thời Lý; sưu tập gốm hoa nâu thời Trần; sưu tập tiền đồng cổ...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG