Trùm ma túy Tàng ‘Keangnam’ đối diện án tử hình

Tàng “Keangnam” và người vợ Giàng Thị Sua.
Tàng “Keangnam” và người vợ Giàng Thị Sua.
Từ một kẻ xách thuê ma tuý, Tàng “Keangnam” leo lên thành ông trùm mua bán gần 1.800 bánh heroin từ Lào, Thái Lan về Việt Nam.

VKSND Tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng truy tố Tráng A Tàng (tức Tàng “Keangnam”, 32 tuổi, ở Sơn La) và đồng phạm với tội danh Mua, bán vận chuyển trái phép chất ma túy với khung hình phạt cao nhất tử hình, đồng thời giao cho VKSND tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố và giám sát xét xử sơ thẩm.

Theo cơ quan công tố, Tàng cùng đồng phạm đã hình thành đường dây mua bán chất ma túy từ Lào qua Sơn La về Bắc Giang tiêu thụ. Tàng mua heroin của hai người Mông quốc tịch Lào, Thái Lan rồi tập kết tại nhà Tráng A Chư (bố đẻ Tàng), sau đó, bán cho Lương Thị Thảo...

Trước khi thành trùm ma túy, Tàng vận chuyển thuê heroin cho Giàng A Dếnh. Có được mối quan hệ từ việc xách thuê ma tuý, anh ta sau đó tự mình đứng ra bán hàng cho các đầu mối ở Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nội. Việc giao dịch với Thảo được Tàng “Keangnam” thực hiện từ tháng 5/2009.

Theo cơ quan công tố, tháng 5/2013, Thảo điện thoại cho Tàng báo chuẩn bị sẵn hàng. Tàng đã đặt mua 265 bánh heroin với giá 6.500 USD/bánh và có người đưa hàng qua biên giới Lào - Việt Nam bằng đường mòn. Có hàng, Giàng A Chờ (Công an viên, kiêm phó bản Lũng Xá, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu) cùng đàn em đi nhận và mang về giấu tại nhà bố đẻ Tàng. Sau đó, Tàng thanh toán hơn 1,7 triệu USD (gần 40 tỷ đồng) cho đối tác.

Tại thời điểm đó, do đầu mối đặt mua heroin bị bắt, Thảo báo cho Tàng tạm dừng chuyển hàng. Số heroin này sau đó Tráng A Lầu (anh trai Tàng) bán cho anh vợ của Tàng.

Ngày 25/7/2013, khi đang điều trị trong bệnh viện tại Hà Nội, Tàng “Keangnam” nhận được điện thoại của Thảo thông báo giao hàng. Tàng bảo anh trai đòi lại số ma túy đã bán để kịp giao cho Thảo. Tàng báo cho anh trai và Tráng A Nếnh (em nuôi) chuẩn bị ma tuý, giấu vào xe ôtô chở xuống Hà Nội.

Sáng hôm sau, Chờ đi trước dò đường, Nếnh lái xe bán tải chở ma tuý đi sau. Khi thấy an toàn, Chờ về còn Nếnh lái xe xuống nhà Tàng ở quận Hà Đông (Hà Nội).

Tàng nhanh chóng thanh toán viện phí rồi cùng vợ là Giàng Thị Sua lái chiếc Land Cruiser đi trước. Sau đó, Tàng chuyển sang ngồi xe của Nếnh, để vợ một mình cầm lái. Đầu giờ chiều 26/7/2013, khi qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Tàng và đồng bọn bị bắt cùng 265 bánh heroin.

Theo cơ quan công tố, Tàng mua bán tổng cộng gần 1.800 bánh heroin. Trong khi đó, tuy thoát đồng phạm vụ 265 bánh heroin, nữ quái Thảo cũng bị truy tố mua bán hơn 1.500 bánh; Nếnh 950 bánh; Chờ 950 bánh; Sua 265 bánh; Chư 265 bánh…

Mở rộng đường dây buôn bán ma túy của Tàng “Keangnam”, cơ quan chức năng còn làm rõ và truy tố Giàng A Nhà cùng đồng bọn mua bán 390 bánh heroin.

Theo Mai Chi

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.