Trọng tài thổi trận Nigeria thắng Bosnia bị dọa giết

Trọng tài O'Leary (giữa) đang nhận nhiều lời dọa giết sau một số quyết định gây tranh cãi trong trận Nigeria thắng Bosnia-Herzegovina - Ảnh: Reuters
Trọng tài O'Leary (giữa) đang nhận nhiều lời dọa giết sau một số quyết định gây tranh cãi trong trận Nigeria thắng Bosnia-Herzegovina - Ảnh: Reuters
Sự cố trọng tài Peter O’Leary có những quyết định tranh cãi trong trận Nigeria thắng Bosnia-Herzegovina 1-0, đã lên đến đỉnh điểm khi ông này nhận nhiều mối đe dọa đến tính mạng.

Cảnh sát thành phố Whangarei nằm phía bắc New Zealand (nơi trọng tài O’Leary đang sinh sống và làm công việc giáo viên) xác nhận về việc có một số cuộc gọi điện thoại nặc danh đến tờ Northern Advocate gửi lời đe dọa sẽ giết vị trọng tài nói trên.

Phát ngôn viên của cảnh sát địa phương này cho biết sau khi nhận được thông tin đã lập tức phát đi thông báo nhờ Interpol (Cảnh sát quốc tế) giúp đỡ xác minh các cuộc gọi.

Trọng tài thổi trận Nigeria thắng Bosnia bị dọa giết ảnh 1

Hình ảnh mà trọng tài O'Leary bị cáo buộc đã ăn mừng chiến thắng cùng thủ thành tuyển Nigeria - Ảnh chụp từ Youtube   

Trong khi đó, phía Liên đoàn bóng đá New Zealand (NZF) cũng lên tiếng bảo vệ trọng tài O’Leary. Ken Wallace, một quan chức thuộc cơ quan phát triển trọng tài của New Zealand, nhấn mạnh trọng tài O’Leary và 2 trợ lý Jan Hendrik Hintz, Mark Rule là những trọng tài chuẩn mực nhất và luôn nhận được niềm tin từ FIFA mỗi khi giao trọng trách điều khiển các trận đấu.

Ông này cho biết cũng vừa gửi email đến tổ trọng tài để bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các quyết định tranh cãi trong trận đấu giữa Nigeria và Bosnia-Herzegovina thuộc khuôn khổ bảng F vào ngày 22.6.

Trước đó, sự ngờ vực bắt đầu dấy lên khi vị trọng tài người New Zealand trên đưa ra những quyết định tranh cãi gây bất lợi cho đội bóng đến từ châu Âu. Đầu tiên là quyết định từ chối bàn thắng hợp lệ của Dzeko ở phút 21 dù pha quay chậm truyền hình cho thấy chân sút của CLB Man City đã đứng trên hàng thủ của Nigeria trước khi nhận đường chuyền của đồng đội.

Trọng tài thổi trận Nigeria thắng Bosnia bị dọa giết ảnh 2

  Tình huống bàn thắng hợp lệ của Edin Dzeko bị tổ trọng tài từ chối - Ảnh: AFP

Đến phút 29, ông O'Leary lại bị các cầu thủ Bosnia-Herzegovina phản ứng kịch liệt do không thổi phạt một tình huống kéo người của Emenike nên để cầu thủ này chuyền bóng cho Odemwingie ghi bàn ấn định chiến thắng cho “Đại bàng xanh”.

Hai quyết định tranh cãi của vị trọng tài 42 tuổi bị chỉ trích kịch liệt sau trận đấu bởi với thất bại trước Nigeria, Bosnia-Herzegovina chính thức xách vali về nước. Tuy nhiên, chỉ trích sau đó lên đến đỉnh điểm khi ông O'Leary bị phát hiện có cử chỉ thân thiện và ăn mừng như “người nhà” với thủ thành Vincent Enyeama của Nigeria sau trận đấu.

Bằng chứng mới nhất khiến người hâm mộ Bosnia-Herzegovina càng nổi đóa gấp bội lần. Theo đó, bên cạnh những lời chỉ trích nặng lời, họ còn thực hiện một cuộc kêu gọi trực tuyến đòi FIFA phải “đuổi” ông O'Leary ra khỏi World Cup 2014 và nhận được 23.000 chữ ký ủng hộ.

Tuy nhiên, ở góc độ công tác trọng tài, ông Brett Chibnall (cũng là một trọng tài) lại bày tỏ sự ủng hộ đối với người bạn của mình trong quyết định thổi việt vị Dzeko ở tình huống ghi bàn không được công nhận ở phút 21.

“Tôi đã gửi lời ủng hộ và khuyên anh ấy (O'Leary) nên mạnh mẽ lên. Tôi cũng như các trọng tài luôn tự hào về anh ấy. Đó là một tình huống nhạy cảm và trọng tài cũng chỉ là con người. Tôi biết anh ấy đang bị tổn thương bởi thông thường anh ấy rất khó chịu mỗi khi làm sai điều gì đó. Tôi hiểu người Bosnia đã bị tổn thương nên dẫn đến những hành động như vậy, nhưng nếu họ yêu cầu FIFA cho anh ấy về nước thì liệu có thay đổi kết quả trận đấu được không?”, Chibnall nói với Đài phát thanh New Zealand.

Vị trọng tài trên còn nói về tấm ảnh O'Leary có cử chỉ thân thiện với thủ thành tuyển Nigeria: “Theo tôi có lẽ như thủ môn đã chủ động đến ôm bắt tay và nói với Peter điều gì đó. Theo phép lịch sự, O'Leary đáp lại bằng một nụ cười. Sau đó khoảnh khắc đó bị chụp ảnh và cho rằng O'Leary đang ăn mừng”.

Mặc dù sự cố O'Leary chưa có thông tin xử lý từ ban tổ chức, nhưng ít nhiều tiếp tục làm hoen ố công tác trọng tài ở World Cup lần này. Trước đó, sau vụ trọng tài người Nhật Bản Yuichi Nishimura bị cho là ưu ái quá mức cho chủ nhà Brazil trong trận khai mạc thắng Croatia, đến lượt FIFA “đuổi” trọng tài biên người Colombia Humberto Clavijo về nhà khi từ chối 2 bàn thắng hợp lệ của tiền đạo Dos Santos trong trận Mexico thắng Cameroon 1-0 ở bảng A.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.