Trọng tài nhận hối lộ cầm còi trận đấu của Chelsea tại Champions League

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dường như Chelsea vẫn chưa hết cảnh bị "drama" trong thế giới bóng đá vây lấy. Mới nhất, Chelsea nhận tin người điều khiển trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League giữa họ và Lille là Davide Massa, vốn là một trọng tài đầy rẫy scandal.
Trọng tài nhận hối lộ cầm còi trận đấu của Chelsea tại Champions League ảnh 1

Trọng tài Massa nổi tiếng vì những sai lầm

Davide Massa bị nhắc đến với nhiều quyết định gây tranh cãi. Ông vừa phải thi hành án kỷ luật hai tháng vì bị tố nhận hối lộ. Sự việc bị phát hiện hồi tháng 1 khi Hiệp hội các trọng tài Italia nhận ra một số điểm bất thường trong tài khoản của Massa.

Vị trọng tài này sau khi trở lại đã tiếp tục gây ra một tranh cãi nữa. Ở vòng đấu gần nhất của Serie A, tiền đạo Andrea Belotti của Torino bị Andrea Ranocchia đốn ngã trong vòng cấm. Mặc dù vậy, Massa, trong tư cách trọng tài VAR, đã bỏ qua tình huống và ông bị các CĐV Torino cho rằng "cố ý giúp Inter tránh khỏi một thất bại" ở trận đấu vừa qua.

"Đó rõ ràng là một quả phạt đền, và không ai hiểu tại sao pha phạm lỗi lại không được công nhận. Nó thực sự làm hỏng trận đấu, đáng lẽ chúng tôi đã dẫn trước 2-0", HLV Juric của Udinese cho biết. Cựu trọng tài Serie A - Paolo Casarin - cũng cho rằng đây là một sai lầm tai hại.

Trọng tài nhận hối lộ cầm còi trận đấu của Chelsea tại Champions League ảnh 2

HLV Tuchel có thể sẽ đối diện với những bất lợi từ trọng tài

"Một cậu bé hai tuổi cũng có thể nhận ra đó là một quả phạt đền. Bạn không cần phải là trọng tài quốc tế để xem nó", Casarin nói. Vì sai lầm này, BTC Serie A quyết định treo còi 2 tháng với Massa cũng như trọng tài chính Marco Guida.

Hồi đầu mùa, ông Massa cũng từ chối một quả phạt đền cho Atalanta. Tất cả khiến Davide Massa trở thành một trọng tài scandal hàng đầu Serie A.

Thế nhưng Massa vẫn được cầm còi tại Champions League trong trận đấu quan trọng giữa Chelsea và Lille. Với "bảng thành tích" dày đặc tại Serie A, không loại trừ khả năng ông Massa sẽ gây ra những quyết định tranh cãi nữa làm ảnh hưởng đến Chelsea khi cầm còi trận đấu đêm nay.

Lúc này, Chelsea đang quay cuồng trong những án phạt mà họ cũng như Roman Abramovich đang phải nhận. Có thể nói, hiếm đội bóng lớn nào tại châu Âu hiện nay gặp nhiều khó khăn như The Blues.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.