Trọng tài ‘đen đủi’ điều khiển trận Indonesia - Việt Nam

Trọng tài Alkhudhayr điều khiển trận đấu có U23 Việt Nam
Trọng tài Alkhudhayr điều khiển trận đấu có U23 Việt Nam
TPO - Trọng tài người Saudi Arabia Alkhudhayr Turki Mohammed được chỉ định làm người "cầm cân nảy mực" cuộc đọ sức giữa Indonesia và Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á ngày 15/10 tới.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã phân công ông Alkhudhayr Turki Mohammed làm trọng tài chính trận Indonesia - Việt Nam. Hỗ trợ cho vị vua áo đen này là các cộng sự đồng hương người Saudi Arabia gồm Al Maki, Khalaf Zaid, Hussain. Giám sát trọng tài là ông Abdul Malik, người Singapore. 

Trọng tài Alkhudhayr được đánh giá là rất nghiêm khắc khi ông đã rút ra 250 thẻ vàng, 16 thẻ đỏ và 36 lần thổi phạt đền ở các trận đấu chính thức mà mình cầm còi.

Đáng chú ý, ông Alkhudhayr không phải là trọng tài dễ chịu với các cầu thủ Việt Nam. Tại AFF Cup 2018, ông Alkhudhayr đã điều khiển trận Việt Nam thắng Malaysia 2-0 ở vòng bảng.

Vị vua áo đen này gây tranh cãi gay gắt khi từ chối cho Việt Nam hưởng phạt đền khi Công Phượng bị hậu vệ Shahrul Saad đánh nguội (thúc cùi chỏ vào mặt) trong vòng cấm ở hiệp 2. 

Ngoài ra, ông Alkhudhayr cũng từng có quyết định gây tranh cãi ở trận U23 Việt Nam thua ngược 1-2 trước U23 Hàn Quốc tại vòng bảng U23 châu Á 2018. Đó là tình huống diễn ra ở phút 47 khi Văn Hậu phá bóng trong chân của Lee Keun Ho trong vòng cấm.

Trọng tài Alkhudhayr cho rằng cầu thủ U23 Việt Nam phạm lỗi với đối phương và cho U23 Hàn Quốc được hưởng phạt đền. May mắn là trên chấm 11 mét, pha dứt điểm của Yoon Seungwon không thắng được thủ môn Bùi Tiến Dũng. 

Trận đấu giữa Indonesia và tuyển Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Kapten I Wayan Dipta lúc 18h30 ngày 15/10 (giờ Việt Nam). 

MỚI - NÓNG