Trong những người bỏ học, có mấy người được như Bill Gates

CEO Lê Hải Bình và CEO Trần Thị Thanh Hằng đối thoại với sinh viên ngày 22/12
CEO Lê Hải Bình và CEO Trần Thị Thanh Hằng đối thoại với sinh viên ngày 22/12
TPO - Nhiều sinh viên đặt câu hỏi về việc có nên khởi nghiệp hay không, thời điểm nào thì nên khởi nghiệp…tại buổi Đối thoại cùng CEO với chủ đề “Đánh thức khát vọng” do trường ĐH Công nghệ TPHCM tổ chức ngày 22/12.

Tại buổi đối thoại diễn ra ngày 22/12, rất nhiều sinh viên đặt các câu hỏi như “có nên bỏ học để khởi nghiệp, thời điểm nào thì khởi nghiệp thành công hay như giữa làm thuê với khởi nghiệp thì nên chọn cách nào…” Cũng có sinh viên đặt câu hỏi về việc làm sao để hoạch định tương lai, luôn gặp khó khăn khi thực hiện ước mơ, hoài bão…

Trước các câu hỏi của sinh viên, CEO Lê Hải Bình, Chủ tịch Công ty Cổ phần Mắt Bảo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam cho rằng: “Nhiều sinh viên thường mang tấm gương Bill Gates ra để nói về việc bỏ học và thành công. Hay như nhiều bạn sinh viên chê môi trường đại học, học rồi ra trường làm không đúng nghề, đều đó là sai lầm. Có những thứ ở môi trường đại học sẽ bổ ích sau nay ví như kỹ năng mềm, làm việc nhóm, phân bổ thời gian, hoạch định tương lai.... Trong số những người bỏ học và thành công, thế giới này có được mấy người nên đừng lấy Bill Gates ra để học tập”.

Cũng theo CEO  Lê Hải Bình, nếu được chọn thì các bạn nên chọn cách đi làm thuê, một người làm thuê chuyên nghiệp còn tốt hơn là một người khởi nghiệp tồi. Quan trọng là bạn phù hợp vị trí nào.

“Tôi có một anh bạn là người làm thuê chuyên nghiệp. Hơn 20 năm qua anh chỉ làm 1 công ty. Ban đầu anh làm vị trí thấp nhất, rồi từ từ, anh leo lên đến vị trí tổng giám đốc. Lương của anh đó giờ còn cao hơn cả một chuyên gia khởi nghiệp. Hay như Ấn Độ, đây là đất nước có nhiều người làm thuê chuyên nghiệp nhất thế giới hiện nay. Rất nhiều CEO của các công ty lớn, nổi tiếng trên thế giới là người Ấn Độ…”, vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam lấy ví dụ.

Trong những người bỏ học, có mấy người được như Bill Gates ảnh 1

Sinh viên đặt câu hỏi với các CEO

Về thời gian nào để khởi nghiệp thành công, CEO Lê Hải Bình cho rằng, các bạn sinh viên cần xem lại mình phù hợp với cái gì, khởi nghiệp không bao giờ muộn, 40-50 tuổi các bạn vẫn có thể khởi nghiệp, thậm chí bay giờ có điều kiện bạn cũng có thể khởi nghiệp.

Một câu hỏi khác cũng rất được sinh viên quan tâm đó là việc khó khăn trong việc theo đuổi ước mơ. Theo CEO Lê Hải Bình, nhiều sinh viên không làm được việc là vì hoài bão chưa đủ lớn. “Nếu muốn làm thì mình sẽ tìm cách còn nếu không muốn làm thì mình sẽ tìm lý do. Nếu thật sự mình muốn làm một điều gì đó thì hãy bỏ chữ “nhưng” đi, tập trung vào tìm hiểu, hãy đi ra ngoài để va chạm, tìm thêm động lực nuôi dưỡng ước mơ và từ đó tìm cách để thực hiện ước mơ của mình”, CEO Lê Hải Bình, Chủ tịch Công ty Cổ phần Mắt Bảo khuyên sinh viên.

Đồng quan điểm bà Trần Thị Thanh Hằng, CEO Công ty Cổ phần Đầu tư và Đào tạo Doanh chủ cho rằnh: “Các bạn sinh viên cần biết mình phù hợp với cái gì, phải tự phân tích điểm mạnh điểm yếu của mình, nếu làm theo cái mình thích thì cơ hội thành công sẽ nhanh hơn là làm theo cái người khác yêu cầu”. Cũng theo bà Hằng, thành công chỉ đến từ 4% ý thức, 26% kỹ năng và 70% còn lại là từ thái độ.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".