Trốn truy nã hàng chục năm, khi bị bắt đã là ông lão

0:00 / 0:00
0:00
Đối tượng truy nã Bùi Thanh Sơ bị bắt khi đã 70 tuổi - Ảnh: Hoàng Long
Đối tượng truy nã Bùi Thanh Sơ bị bắt khi đã 70 tuổi - Ảnh: Hoàng Long
TPO - Một đối bị Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh truy nã từ 22 năm trước vừa bị công an huyện Ý Yên (tỉnh Nam Định) phát hiện, bắt giữ để di lý về Đồng Nai chịu án. Khi bị bắt, đối tượng đã 70 tuổi.

Sáng nay, 26/6, Công an tỉnh Nam Định cho biết vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã từ 22 năm trước.

Đối tượng trốn truy nã bị phát hiện, tạm giữ là Bùi Thanh Sơn (70 tuổi).

Theo hồ sơ truy nã, Bùi Thanh Sơn quê ở xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định nhưng đã rời quê vào miền Nam sinh sống từ thời còn thanh niên.

Ngày 12/12/1998, Bùi Thanh Sơn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can về hành vi “Làm giả giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước”.

Trốn truy nã hàng chục năm, khi bị bắt đã là ông lão ảnh 1

Quyết đinh truy nã của Công an Đồng Nam với Bùi Thanh Sơn - Ảnh: Công an Nam Định

Sau khi có quyết định khởi tố, Bùi Thanh Sơn đã bỏ trốn khỏi địa bàn, liên tục thay đổi chỗ ở, gây khó khăn cho cơ quan chức năng. Ngày 15/1/1999, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng này.

Năm 2004, Bùi Thanh Sơn kết hôn và sinh sống tại huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Năm 2018, đối tượng về quê vợ ở thôn Lục, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Đến giữa tháng 6/2021, qua công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an xã Yên Bằng nghi ngờ nhân thân của người này nên đã báo cáo cấp trên, đề nghị truy xét.

Trốn truy nã hàng chục năm, khi bị bắt đã là ông lão ảnh 2

Tại cơ quan công an, Bùi Thanh Sơn thừa nhận bản thân chính là đối tượng truy nã - Ảnh: Hoàng Long

Sau khi xác định người này chính là đối tượng bị truy nã và tiến hành tạm giữ đối tượng.

Theo đại uý Trần Văn Phong, Trưởng Công an xã Yên Bằng thì từ khi về sinh sống ở xã Yên Bằng, đối tượng Bùi Thanh Sơn làm nghề tự do, giữ quan hệ tốt và tỏ ra nhã nhặn, chu đáo với bà con xóm giềng.

Hiện đối tượng truy nã này đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ của Công an huyện Ý Yên, chờ di lý về tỉnh Đồng Nai để thụ án.

MỚI - NÓNG