Trốn khỏi khu cách ly tập trung rồi gọi bạn gái đến đón

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cho biết, đã tìm được N.V.N (28 tuổi, thường trú xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) - người trốn khỏi khu cách ly y tế sau khi về từ TPHCM tại một nhà trọ trên địa bàn xã này cùng với bạn gái.

Cụ thể, chiều 4/10, nhận tin báo từ lực lượng trực khu cách ly Trường Tiểu học Trường Long Tây 1 (xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A) có trường hợp tên N.V.N trốn khỏi khu cách ly, được một phụ nữ đón bằng xe máy nên Công an xã Trường Long Tây đã khẩn trương truy tìm.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, công an phát hiện N.V.N đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn ấp Trường Thọ A, xã Trường Long Tây. Tại đây, còn có T.T.N (23 tuổi, ngụ tại ấp Trường Thuận, xã Trường Long Tây) là người đã chở N.V.N trốn khỏi khu cách ly.

Qua làm việc, N.V.N (trú xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) khai, ngày 4/10, đi từ TP.HCM về đến chốt kiểm dịch trên tuyến Quốc lộ 61C (địa bàn huyện Châu Thành A) thì khai báo cư trú tại xã Trường Long Tây để được đưa đi cách ly tập trung tại xã này.

Do có sự chuẩn bị từ trước nên vừa đến khu cách ly tại Trường Tiểu học Trường Long Tây 1, N.V.N đã tỏ thái độ không hợp tác với lực lượng chức năng, sau đó bỏ trốn và liên hệ cho bạn gái là T.T.N cư trú gần đó đến đón...

Qua test nhanh, N.V.N và T.T.N đều âm tính với COVID-19, tuy nhiên cả 2 dương tính với ma túy.

Công an xã Trường Long Tây đã lập biên bản vi phạm đối với hai trường hợp, đồng thời áp dụng các biện pháp cách ly tại nhà 14 ngày đối với T.T.N và bàn giao N.V.N cho Công an huyện Vị Thủy tiếp tục xử lý.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.