Trộm xe máy bị phát hiện, đâm chết người truy đuổi

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng
TPO - Thấy chiếc xe tay ga đậu trước cửa tiệm Decal Phùng Võ (số 817 Hậu Giang, phường 11, quận 6, TPHCM) không ai trông coi, hai tên trộm vào bẻ khóa thì bị ông chỉ tiệm phát hiện. Trong lúc giằng co, ông Tuấn bị tên trộm đâm 5 nhát vào người dẫn đến tử vong.

Đến 15h chiều 23/9, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 6 vẫn đang phối hợp với Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét hai đối tượng giết chết ông Phùng Anh Tuấn (SN 1958, ngụ quận 6, chủ tiệm Decal Phùng Võ).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, một số nhân viên trong tiệm dán Decal Phùng Võ (số 817 Hậu Giang, phường 11, quận 6) đi ăn cơm trưa. Chỉ có một mình ông Anh Tuấn ở lại tiệm.

Đúng lúc này, có hai đối tượng lạ mặt đi trên một xe máy, phát hiện có một chiếc xe tay ga hiệu AirBlade đang đậu trước cửa tiệm, không có ai trông coi. Một đối tượng phóng xuống xe bẻ khóa trộm chiếc xe tay ga trên thì bị ông Tuấn phát hiện truy hô.

Ông Tuấn chạy ra ngăn cản thì bị một đối tượng rút dao đâm vào người. Ông Tuấn gục tại chỗ. Hai đối tượng trên lấy chiếc xe tay ga tẩu thoát. Người dân phát hiện vụ việc đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Trộm xe máy bị phát hiện, đâm chết người truy đuổi ảnh 1

Công an đang khám nghiệm hiện trường

Nhận được tin báo, lực lượng công an quận 6 đã có mặt để điều tra, khám nghiệm hiện trường. Bước đầu khám nghiệm tử thi ở Bệnh viện quận 6 cho thấy, ông Tuấn bị đâm 5 nhát vào người trong đó có một nhát chí mạng vào tim.

Hiện công an đang truy xét hai đối tượng trên.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.