Trộm thanh giằng cột điện cao thế bán sắt vụ

Công an áp tải Đào Quốc Huy thực nghiệm hiện trường.
Công an áp tải Đào Quốc Huy thực nghiệm hiện trường.
TPO - Nghiện game online, thiếu tiền ăn chơi, Huy đã đi lấy cắp các thanh giằng kim loại tại các cột điện cao thế về bán cho các cơ sở thu mua phế liệu lấy tiền.

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đào Quốc Huy (SN 1989, ở thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 25/10, công an bắt quả tang Đào Quốc Huy đang lấy cắp 7 thanh giằng kim loại tại các cột điện cao thế 220KV truyền tải điện năng từ thủy điện Hòa Bình về Hà Nội.

Theo khai nhận ban đầu của Huy, do nghiện game online, Huy đã 3 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là các thanh giằng kim loại như trên, sau đó đem bán cho các cơ sở thu mua phế liệu lấy tiền chi tiêu.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc Truyền tải điện Hà Nội, đây là lần đầu tiên đường dây cao thế 220 KV Hòa Bình – Hà Nội xảy ra tình trạng mất cắp thanh giằng kim loại. Tuy giá trị không lớn nhưng việc làm này có thể gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng vì thanh giằng được thiết kế nhằm đảm bảo độ chắc khỏe cho cột điện. 

Hệ thống cột truyền tải có thể cong vẹo hoặc đổ nếu thanh giằng bị lấy cắp, hệ thống truyền tải điện nói chung sẽ bị ảnh hưởng, thiệt hại không thể lường hết.

MỚI - NÓNG