Trộm đột nhập UBND xã phá két sắt lấy hàng trăm triệu đồng

Bảo vệ UBND xã Ea Ning huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) kiểm tra các phòng thì phát hiện két sắt ở phòng hành chính bị đục, hư hỏng nặng. Theo lãnh đạo xã, hơn 210 triệu trong két đã mất.

Công an huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đang truy bắt kẻ trộm đột nhập UBND xã Ea Ning lấy đi 2 máy tính xách tay và hơn 210 triệu đồng.

Trước đó, sáng sớm ngày 9/5, ông Nguyễn Hữu Hồng (bảo vệ UBND xã) đi kiểm tra các phòng làm việc của ủy ban thì phát hiện các cửa nhiều phòng làm việc có dấu hiệu bị cạy khóa, đồ đạc lục lọi.

Tại phòng hành chính, ông Hồng phát hiện két sắt bị đục, hư hỏng nặng.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Ning, trong két sắt có hơn 210 triệu đồng đã mất. "Đây là tiền phụ cấp chính sách cho các thôn, buôn trên địa bàn xã", vị lãnh đạo nói.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.