Trở về từ khu cách ly, một người Quảng Ninh dương tính với SARS-CoV-2

0:00 / 0:00
0:00
Trở về từ khu cách ly, một người Quảng Ninh dương tính với SARS-CoV-2
TPO - Sau khi hoàn thành cách ly tập trung tại tỉnh Hải Dương và trở về nhà ở TX Đông Triều (Quảng Ninh) một người ở xã Bình Dương được thông báo kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hôm nay (14/3), theo báo cáo nhanh của UBND xã Bình Dương, TX Đông Triều, Quảng Ninh cho biết khoảng 17h30 ngày 12/3, tại Trạm kiểm soát dịch COVID-19 cầu Vàng Chua, xã Bình Dương đã tổ chức đón 2 công dân là F1 của các ca bệnh tại công ty Poyun về địa phương cách ly tại nhà. Hai công dân này có hộ khẩu thường trú tại thôn Bắc Mã, xã Bình Dương và đã cách ly tập trung tại Trung đoàn 125, thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) từ ngày ngày 29/1. 

Trở về từ khu cách ly, một người Quảng Ninh dương tính với SARS-CoV-2 ảnh 1 Người dân tại Quảng NInh được xét nghiệm Covid-19 

Đến 16h45 ngày 13/3, Ban Chỉ đạo xã Bình Dương nhận được thông báo của TP Chí Linh, Hải Dương xác nhận kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 của công dân Đ.T.M. Người này trước đó đã có 8 lần xét nghiệm kết quả âm tính. 

Ban Chỉ đạo xã Bình Dương, TX Đông Triều đã tiến hành khoanh vùng phong tỏa cách ly, phun khử khuẩn khu vực cư trú và đưa đi cách ly tập trung 5 người là F1 của bệnh nhân Đ.T.M, cách ly tại gia đình đối với các trường hợp F2. 

Hải Dương: Trẻ mầm non vẫn tiếp tục nghỉ học sau ngày 17/3

Tỉnh Hải Dương yêu cầu các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa để người dân không lơ là chủ quan, vẫn phải thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch trong các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện. Nơi nào không chấp hành sẽ xử phạt nặng.

Đặc biệt coi trọng phòng chống dịch trong doanh nghiệp, Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh hoàn thiện bộ giải pháp phòng chống dịch trong doanh nghiệp và địa bàn dân cư liên quan đến doanh nghiệp. Quản lý chặt chẽ các bệnh nhân COVID-19 đã ra viện và các trường hợp F1 đã hết thời gian cách ly tập trung. Lấy mẫu xét nghiệm để xử lý triệt để mầm bệnh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội phản ứng nhanh tại các địa phương, tổ COVIDcộng đồng, tổ an toàn COVID, giám sát chặt chẽ ho sốt trong cộng đồng, sàng lọc tại các bệnh viện. Chủ động nâng cao năng lực xét nghiệm tại CDC Hải Dương.

Sau ngày 17/3, tùy tình hình thực tế, các địa phương áp dụng biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Ngành giáo dục và các địa phương khẩn trương chỉ đạo vệ sinh khử khuẩn tất cả các trường học đã sử dựng làm nơi cách ly tập trung, bảo đảm cơ sở vật chất và an toàn dịch bệnh trước khi cho học sinh trở lại trường học.

Việc học sinh đi học trở lại vào thời điểm nào tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh tại mỗi địa phương. Ưu tiên học sinh lớp 12 và lớp 9 trở lại trường sớm hơn, với điều kiện kiểm soát chặt chẽ an toàn dịch bệnh. Những nơi an toàn có thể cho học sinh THCS, tiểu học đi học trở lại, nhưng không tổ chức ăn bán trú. Riêng trẻ mầm non vẫn tiếp tục tạm dừng đến lớp.

Về vấn đề tiêm vắc xin COVID-19, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu trên cơ sở rút kinh nghiệm tiêm thí điểm sẽ có kế hoạch cụ thể triển khai tiêm 33.000 liều trên diện rộng cho 9 nhóm đối ưu tiên tại các địa phương trong toàn tỉnh…

Theo báo cáo của CDC Hải Dương, trong ngày 13/3, tỉnh này ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc mới tại thành phố Chí Linh. Đều là F1 đã được cách ly tập trungHiện tỉnh Hải Dương có 717 người nhiễm bệnh; 1635 trường hợp F1 đang cách ly tập trung. Đã có 420 người khỏi bệnh

24 giờ, thế giới ghi nhận thêm 7.469 ca tử vong vì COVID-19

Trong 24 giờ qua, số ca mắc COVID-19 của thế giới tăng 420.832 ca, tử vong tăng 7.469 ca. Đến nay, thế giới đã ghi nhận 120.019.521 ca mắc COVID-19, trong đó 96.521.073 ca đã khỏi bệnh; 2.658.488 ca tử vong và 20.839.960 ca đang điều trị biến nặng).

Ba quốc gia có số ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Brazil (70.619 ca), Mỹ (trên 44.300 ca) và Pháp (29.759 ca).

Ba quốc gia có số ca mắc COVID-19 tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Brazil (1.815 ca), Mỹ (934 ca) và Mexico (709 ca).

Như vậy, Brazil đã đứng đầu thế giới về số ca mắc và tử vong vì COVID-19 hàng ngày. Xét về tổng số ca mắc từ đầu dịch, Brazil đã vượt Ấn Độ từ ngày 12/3, đứng thứ hai thế giới.

Tại Việt Nam, hiện vẫn có 2.553 bệnh nhân và đã chữa khỏi 2.086 trường hợp.

Tính từ 18h ngày 13/3 đến 6h ngày 14/3, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Cả nước hiện vẫn có 2.553 bệnh nhân COVID-19, trong đó có tổng cộng 1594 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.

Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 901 ca, trong đó, riêng Hải Dương có 717 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

10 tỉnh, thành phố đã tròn 1 tháng không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng gồm: Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, đã 26 ngày không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.

Hải Phòng: tính từ ca bệnh mắc gần nhất đến nay đã 19 ngày thành phố này không có ca bệnh COVID-19 mắc mới tại cộng đồng.


MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.