Triều Tiên sắp phóng vệ tinh, phương Tây lo ngại

Tầm bắn của tên lửa Triều Tiên (mức xa nhất là theo tính toán hoặc ước tính) Nguồn: Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (Mỹ)
Tầm bắn của tên lửa Triều Tiên (mức xa nhất là theo tính toán hoặc ước tính) Nguồn: Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (Mỹ)
TP - CHDCND Triều Tiên ngày 16-3 thông báo sẽ phóng vệ tinh vào tháng tới để kỷ niệm sinh nhật 100 của cựu Chủ tịch Kim Il-sung. Một số nước cho rằng, đây thực chất là vụ thử tên lửa tầm xa.

> Triều Tiên sẽ phóng vệ tinh mừng sinh nhật cố lãnh đạo Kim Nhật Thành

Việc phóng tên lửa Kwangmyongsong-3 vào khoảng thời gian từ ngày 12 đến 16-4 là cơ hội “để đưa công nghệ vũ trụ của đất nước vào sử dụng vì mục đích hòa bình ở giai đoạn cao hơn”, phát ngôn viên của Ủy ban Công nghệ vũ trụ Triều Tiên nói.

Hàn Quốc nói rằng việc phóng tên vệ tinh bằng tên lửa là “hành động khiêu khích, đe dọa hòa bình và an ninh” trong khu vực.

Nhật Bản cũng đặc biệt quan ngại vì hồi tháng 4-2009, tên lửa do Triều Tiên phóng đi bay qua nước này.

Việc phóng vệ tinh bị cho là vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua sau vụ phóng tên lửa năm 2009.

Bình Nhưỡng nói rằng, vụ phóng vệ tinh bằng tên lửa cách đây 3 năm là nhằm thử nghiệm công nghệ vệ tinh, nhưng vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ Mỹ và Hàn Quốc.

Vì thế, các nghị quyết của Liên Hợp Quốc được thông qua để cấm Triều Tiên thực hiện các hoạt động hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Các quan chức ngoại giao phương Tây nói rằng, không có dấu hiệu cho thấy vệ tinh này đã vươn tới quỹ đạo và vụ phóng thực chất là để che đậy việc Bình Nhưỡng thử nghiệm công nghệ tên lửa tầm xa.

Tên lửa lần này sẽ được phóng đi từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Solace ở tỉnh Bắc Pyongan trên bờ biển phía tây của Triều Tiên. Báo chí nhà nước Triều Tiên nói rằng, nước này đã phóng 2 vệ tinh thử nghiệm.

Tháng trước, Bình Nhưỡng đồng ý hoãn thực hiện các vụ thử tên lửa tầm xa, đổi lại, nước này sẽ nhận được 240.000 tấn lương thực từ Mỹ.

Gia Tùng
theo Yonhap, AP, BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG