Triệt phá ổ sản xuất, tàng trữ súng đạn tại Lạng Sơn

Đối tượng Thúy cùng tang vật tại cơ quan công an .Ảnh: V. Dũng
Đối tượng Thúy cùng tang vật tại cơ quan công an .Ảnh: V. Dũng
TPO - Ngày 22/12, công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh vừa phát hiện một đối tượng chế tạo, tàng trữ tại nhà riêng nhiều súng, đạn quân dụng.

Theo kết quả điều tra, thông qua công tác trinh sát, nắm tình hình, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phối hợp với công an huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) thực hiện chuyên án mang bí số 1220-S đấu tranh với đối tượng chế tạo, sản xuất, tàng trữ trái phép vũ khí.

Lực lượng chức năng bắt giữ Ma Văn Thúy (SN 1967), trú tại thôn Đông Thành, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng, thu 4 khẩu súng các loại, 88 viên đạn tiểu liên AK và hàng nghìn viên đạn chì cùng trên 200 gam thuốc súng, 2 khuôn đúc súng, 1 máy khoan, 2 nòng súng tự chế, nhiều vỏ đạn và bi kim loại để phục vụ chế tạo đạn.

Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Lạng Sơn mở rộng điều tra, xử lý.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.